Tổng thống Trump tiết lộ các mức thuế mới giữa Mỹ và Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump ngày 11/6 tuyên bố thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc đã hoàn tất. Ông đồng thời tiết lộ một số nội dung của thỏa thuận này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ông chủ Nhà Trắng viết lên mạng xã hội Truth Social: “Chúng ta đang được mức thuế quan tổng cộng 55%, còn Trung Quốc chỉ 10%. Quan hệ hai bên thì tuyệt vời!”.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thỏa thuận này vẫn cần được chính ông và Chủ tịch Tập Cận Bình phê duyệt lần cuối.

Như vậy, theo tuyên bố của ông Trump, Trung Quốc sẽ duy trì mức thuế quan 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, trong khi Mỹ áp dụng mức thuế quan 55% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cùng ngày, Tổng thống Trump tiết lộ rằng trong thỏa thuận đạt được tại London, Trung Quốc sẽ cung cấp đất hiếm, nam châm đất hiếm cho Mỹ. Đổi lại, Mỹ cũng sẽ thực hiện đúng những gì đã cam kết, bao gồm việc tiếp tục cho sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ.

ABC News (Mỹ) đưa tin rằng hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ Chính phủ Trung Quốc về các điều khoản đã thống nhất trong khuôn khổ thỏa thuận, hoặc về việc liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có dự định phê duyệt thỏa thuận này hay không.

Sau cuộc đàm phán tại London (Anh) kéo dài 6 tiếng hôm 9/6 và hơn 12 tiếng tối 10/6, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói với báo giới: “Thỏa thuận khung lần này đã bổ sung nội dung cụ thể cho thỏa thuận đạt được hồi tháng trước tại Geneva nhằm giảm bớt các mức thuế trả đũa song phương”.

Sau hai ngày đàm phán cấp cao tại London, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận khung then chốt. Điểm đột phá quan trọng của cuộc đàm phán là sự đồng thuận về khuôn khổ thực thi các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước trong cuộc điện đàm ngày 5/6 và tại cuộc gặp ở Geneva (Thụy Sĩ) trước đó. Thỏa thuận khung này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các nút thắt trong quan hệ thương mại song phương, đặc biệt là vấn đề đất hiếm và nam châm đất hiếm.

Phía Trung Quốc, thông qua phát biểu của Đại diện Thương mại Quốc tế Lý Thành Cương, đánh giá cao tính chất "chuyên nghiệp, lý tính và thẳng thắn" của cuộc đối thoại, đồng thời bày tỏ kỳ vọng về việc tăng cường lòng tin giữa hai bên.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.