Giới phân tích bình luận sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về thương mại

Một số nhà phân tích đã bình luận về thỏa thuận khung thương mại mà Trung Quốc và Mỹ vừa đạt được ngày 10/6.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (phải) trong cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước vòng đàm phán thương mại giữa đại diện hai nước ở London ngày 9/6. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, sau đàm phán tại London (Anh), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói rằng một khung thương mại và kế hoạch thực thi vừa nhất trí với Trung Quốc sẽ giúp giải quyết các hạn chế liên quan đến đất hiếm và nam châm.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương cho biết hai bên đã nhất trí triển khai đồng thuận đạt được tại Geneva (Thụy Sĩ) và sẽ trình khung đã thống nhất lên các nhà lãnh đạo hai nước.

Bình luận về kết quả trên, ông Chris Weston, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty Pepperstone ở Australia, nói: “Vấn đề sẽ nằm ở chi tiết, nhưng việc thị trường không phản ứng cho thấy kết quả này đã được dự báo từ trước. Dù rõ ràng đây là một kết quả tích cực, nhưng hợp đồng tương lai S&P500 không biến động, cùng với những thay đổi nhỏ của đồng nhân dân tệ và đô la Australia, cho thấy việc đạt được khung về thỏa thuận Geneva đã được dự báo từ trước. Điều quan trọng là chi tiết, đặc biệt liên quan đến khối lượng đất hiếm xuất sang Mỹ, cũng như chip do Mỹ sản xuất được đưa sang Trung Quốc. Nhưng hiện tại, miễn là các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn mang tính xây dựng, thì tài sản rủi ro sẽ tiếp tục được hỗ trợ”.

Ông Weston nhận định: “Phản ứng của thị trường chứng khoán Trung Quốc có thể sẽ phản ánh điều đó rõ ràng và tôi cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ theo dõi sát diễn biến này trong hôm nay”.

Ông Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, phân tích: “Tôi nghĩ trong bối cảnh hiện nay... bất kỳ tín hiệu nào cho thấy có tiến triển trong thỏa thuận thương mại tiềm năng đều sẽ tích cực với thị trường. Dù chi tiết còn ít, nhưng miễn là hai bên vẫn đối thoại, tôi nghĩ thị trường sẽ hài lòng. Tuy nhiên, vẫn sẽ rất khó khăn và sẽ mất rất nhiều thời gian để hai bên đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện. Những thỏa thuận toàn diện kiểu đó thường mất nhiều năm để hoàn tất... Căng thẳng có thể được hạ nhiệt tạm thời, nhưng chắc chắn sẽ leo thang trở lại trong vài tháng tới”.

Trong khi đó, theo ông Ray Attrill, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại Ngân hàng Quốc gia Australia, còn quá sớm để nói rằng thế giới đang trên con đường thiết lập một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung mới mang tính ràng buộc chắc chắn. Ông nói: “Quan điểm của chúng tôi vẫn là cho dù nhất trí được điều gì trong vài tuần hoặc vài tháng tới, thì kịch bản cơ bản vẫn là chúng ta sẽ rơi vào tình trạng thuế quan toàn cầu tệ hơn nhiều so với thời điểm trước khi ông Trump lên làm tổng thống. Do đó, chúng tôi tin rằng môi trường thuế quan sắp tới vẫn sẽ gây bất lợi cho tăng trưởng toàn cầu”.

Về phần mình, ông David Chao, chuyên gia chiến lược thị trường toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc tập đoàn Invesco (Hong Kong, Trung Quốc), nhận định: “Những tin tức gần đây cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều sẵn sàng tiến tới thỏa thuận. Đó là tín hiệu rất tích cực đối với thị trường cũng như các nhà hoạch định chính sách ở cả hai nước. Bởi cuối cùng, lý trí sẽ chiến thắng và chúng tôi cho rằng con đường đã mở ra cho đối thoại cấp cao hơn giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai quốc gia. Tin tức hôm nay về việc Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận tiềm năng liên quan đến các lĩnh vực như đất hiếm, tiếp cận chất bán dẫn hoặc thiết bị động cơ phản lực là dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy chúng ta đã vượt qua giai đoạn đỉnh điểm của bất ổn thuế quan”.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.