Chủ tịch ECB kêu gọi Trung Quốc và Mỹ thu hẹp mất cân bằng thương mại

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bà Christine Lagarde ngày 11/6 đã có bài phát biểu tại Bắc Kinh kêu gọi Trung Quốc và Mỹ cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc thu hẹp mất cân bằng thương mại đang đe dọa nền kinh tế toàn cầu.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde phát biểu tại họp báo. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Politico, phát biểu trước các đại diện Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), bà Lagarde cảnh báo rằng nếu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không có biện pháp điều chỉnh phù hợp, nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái mới là điều hoàn toàn có thể. Bà nhấn mạnh cả các nước thặng dư như Trung Quốc và các nước thâm hụt như Mỹ đều phải gánh vác trách nhiệm chung nhằm duy trì ổn định kinh tế toàn cầu.

“Nếu thực sự muốn bảo vệ sự thịnh vượng chung, chúng ta phải theo đuổi các giải pháp hợp tác - ngay cả khi tồn tại khác biệt về địa chính trị. Cả hai phía đều phải đóng góp phần của mình”, bà Lagarde nói.

Người đứng đầu ECB đồng thời cảnh báo rằng Mỹ và châu Âu sẽ không để các ngành công nghiệp chủ chốt bị tổn hại bởi chính sách mà bà cho là có chủ đích từ phía Trung Quốc trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa ra toàn cầu. Bà Lagarde viện dẫn các bài học lịch sử từ khủng hoảng kinh tế thế kỷ XXI, cho rằng các chính sách thương mại mang tính cưỡng ép sẽ chỉ làm tổn hại đến tất cả các bên.

“Sau đại dịch, các yêu cầu về an ninh quốc gia khiến nhiều nước không còn muốn phụ thuộc vào bên ngoài đối với những lĩnh vực chiến lược - đặc biệt khi họ cho rằng các chính sách thương mại đang không công bằng”, bà Lagarde nhận định.

Chuyến thăm của bà Lagarde diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các biện pháp thuế quan mới nhằm điều chỉnh quan hệ thương mại với các đối tác lớn như Trung Quốc. Trong tuần qua, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau tại London để tìm cách tháo gỡ thế bế tắc, song vẫn còn nhiều bất đồng liên quan đến hàng hóa thiết yếu và chính sách công nghiệp.

Bà Lagarde cũng nhấn mạnh rằng trong thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai, Mỹ và các đối tác thương mại từng chia sẻ mục tiêu địa chính trị chung, điều này giúp họ vượt qua khác biệt. Tuy nhiên, trong quan hệ Mỹ - Trung hiện nay, bà cho rằng sự thiếu vắng những ràng buộc tương tự đang làm gia tăng mức độ nguy hiểm đối với kinh tế toàn cầu, nhất là khi chuỗi cung ứng quốc tế ngày càng phức tạp và đa dạng.

Một số suy đoán gần đây cho rằng đồng euro có thể mở rộng vai trò trong hệ thống tài chính toàn cầu nếu vị thế của đồng USD suy yếu do căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, bà Lagarde không đề cập đến vấn đề này trong bài phát biểu và ECB cũng không cung cấp thêm thông tin về bất kỳ cuộc trao đổi kín nào giữa bà và các quan chức Trung Quốc.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.