Trung Quốc, Mỹ tiếp tục ngày đàm phán thương mại thứ hai tại Anh

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc đã bước sang ngày thứ hai tại London (Anh), trong bối cảnh các thị trường tài chính đang căng thẳng khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách đạt được thỏa thuận về việc cho phép xuất khẩu các mặt hàng công nghệ và công nghiệp then chốt, đồng thời tránh làm leo thang cuộc chiến thương mại.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại cuộc gặp trước vòng đàm phán thương mại ở London, Anh ngày 9/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, các phái đoàn đàm phán do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dẫn đầu đã tiếp tục cuộc họp vào ngày 10/6 tại Lancaster House - một dinh thự gần Điện Buckingham. Phát biểu với báo giới khi đến nơi họp, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra suôn sẻ và dự kiến sẽ kéo dài cả ngày 10/6.

Trước đó, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 9/6, Tổng thống Donald Trump cho biết “đang đạt tiến triển với Trung Quốc” và “nhận được các báo cáo tích cực” từ phái đoàn đàm phán. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sau ngày đàm phán đầu tiên cũng cho biết đã có một “cuộc gặp tốt”.

Thị trường trái phiếu và tiền tệ đang theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán để tìm manh mối về tác động kinh tế tiềm tàng. Cổ phiếu Mỹ đã tăng nhẹ vào đầu phiên giao dịch 10/6 khi giới đầu tư kỳ vọng hai bên sẽ có thêm bước tiến trong việc hạ nhiệt cuộc chiến thương mại.

Hiện các nhóm đàm phán thương mại của Mỹ cũng đang gấp rút hoàn tất các thỏa thuận song phương với Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia khác để ký kết trước thời hạn chót 9/7 - khi các mức thuế “đối ứng” sẽ tăng từ mức cơ bản 10% hiện tại lên những mức cao hơn, được điều chỉnh theo từng đối tác thương mại.

Hồng Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.