Tổng thống Trump tiết lộ diễn biến tích cực trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/6 cho biết các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ sẽ gặp một phái đoàn Trung Quốc vào ngày 9/6 tới tại London để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo giữa Washington và Bắc Kinh về thương mại.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc gặp diễn ra sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5/6, mà Tổng thống Mỹ mô tả là một cuộc trao đổi “rất tích cực”, trong bối cảnh hai nước nỗ lực phá vỡ thế bế tắc liên quan đến thuế quan và nguồn cung đất hiếm toàn cầu.

Trên mạng xã hội TruthSocial, ông Trump cho hay: “Tôi vui mừng thông báo rằng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ, Đại sứ Jamieson Greer, sẽ có cuộc gặp tại London vào thứ Hai, ngày 9 tháng 6 năm 2025, với đại diện của Trung Quốc, liên quan đến Thỏa thuận Thương mại. Cuộc gặp này hứa hẹn sẽ diễn ra rất suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này!”.

Phát biểu với báo chí trên chuyên cơ Air Force One cùng ngày, ông Trump nói rằng ông Tập đã đồng ý nối lại hoạt động xuất khẩu đất hiếm và nam châm sang Mỹ — mặt hàng mà Trung Quốc từng hạn chế, đe dọa tới nhiều nhà sản xuất Mỹ vốn phụ thuộc vào loại vật liệu thiết yếu này. Phía Trung Quốc chưa có xác nhận chính thức về thông tin này. Ông Trump cũng tuyên bố: “Chúng tôi đang tiến rất xa trong thỏa thuận với Trung Quốc”.

Theo Tổng thống Mỹ, cuộc điện đàm giữa ông và ông Tập – hai nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới – kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chính ông Trump là người chủ động gọi điện.

Theo bộ này, ông Tập đã đề nghị ông Trump “gỡ bỏ các biện pháp tiêu cực” mà Mỹ đã áp đặt đối với Trung Quốc. Bộ cũng cho biết ông Trump phát biểu rằng “Mỹ rất hoan nghênh sinh viên Trung Quốc sang học tập”, dù chính quyền của ông trước đó từng tuyên bố sẽ thu hồi một số thị thực của sinh viên.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.