Thuế quan của Mỹ: Đức sẵn sàng đảm nhận vai trò lớn hơn trong đàm phán thương mại EU-Mỹ

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo lớn hơn trong các thỏa thuận thương mại tương lai khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chạy đua để đạt được thỏa thuận thương mại trước thời hạn ngày 9/7.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại Berlin. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 5/6, ông Merz đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, cho biết ông hy vọng sẽ có tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại sắp tới. Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu với báo giới sau khi dùng bữa trưa với Tổng thống Mỹ, người đứng đầu Chính phủ Đức khẳng định hai bên đã có một cuộc gặp rất tích cực và hiểu nhau, nhất trí tăng cường hợp tác về các vấn đề thương mại và các vấn đề khác.

Ông Merz nói thêm rằng cuộc gặp này đã đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán trong tương lai với ông Trump tại các hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) sắp tới. Ông Merz nhấn mạnh thêm rằng: “Chúng tôi muốn hợp tác chặt chẽ với nhau về các điều khoản kinh tế giữa Đức và Mỹ”.

Bày tỏ sự “hài lòng” với chuyến thăm Washington của mình, Thủ tướng Đức khẳng định sẽ tăng cường các cuộc thảo luận.

Phương Hoa - Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.