Tổng thống Trump nói về mức thuế ‘có vẻ hợp lý’ với Trung Quốc trước thềm đàm phán song phương

Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý giảm thuế đối với hàng hoá Trung Quốc, úp mở về “nhiều thỏa thuận thương mại đang chờ”.
Chú thích ảnh
Loạt bài đăng hôm 9/5/2025 của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới thuế quan và thoả thuận thương mại. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo kênh CNBC ngày 9/5, việc áp thuế 80% sẽ là một sự cắt giảm đáng kể so với mức thuế 145% hiện đang được áp dụng với nhiều mặt hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, mức này vẫn có thể bị xem là gây trở ngại lớn đối với thương mại.

Hiện chưa rõ liệu ông Trump muốn mức thuế 80% này trở thành thuế suất dài hạn áp cho Trung Quốc, hay chỉ xem nó như một bước đệm trong tiến trình đàm phán.

Trung Quốc được coi là trở ngại lớn nhất trong nỗ lực của ông Trump nhằm tái cấu trúc lại môi trường thương mại toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu (9/5) đã phát tín hiệu cho thấy ông sẵn sàng giảm thuế đối với Trung Quốc xuống còn 80% ngay trước thềm các cuộc đàm phán thương mại quan trọng, dù mức này vẫn cao hơn kỳ vọng của giới đầu tư và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

“Thuế 80% đối với Trung Quốc có vẻ hợp lý! Còn lại thì để Scott quyết định”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent là một trong các quan chức Mỹ sẽ gặp gỡ các đối tác Trung Quốc trong cuộc họp diễn ra tại Thụy Sĩ cuối tuần này.

Mức thuế 80% là một sự giảm mạnh so với mức 145% đang áp dụng, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức thuế cơ bản 10% trong thỏa thuận thương mại Mỹ–Anh mới được công bố hôm thứ Năm (9/5)

Trong một bài đăng khác, ông Trump cho biết: “Nhiều thỏa thuận thương mại đang chờ, tất cả đều tốt (TUYỆT VỜI!)”

Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), trong năm 2024, Mỹ xuất khẩu 143,5 tỷ USD hàng hóa sang Trung Quốc, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 438,9 tỷ USD.

Mặc dù vào ngày 9/4 vừa qua, nhiều quốc gia lớn đã được tạm hoãn các mức thuế mà Mỹ công bố trước đó, căng thẳng giữa Nhà Trắng và Bắc Kinh vẫn tiếp tục leo thang, dẫn đến việc cả hai nước đều áp thuế hơn 100% lên hàng hóa của nhau.

Trong một bài đăng khác trên Truth Social vào sáng 9/5, ông Trump viết: “TRUNG QUỐC NÊN MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG CHO MỸ — ĐIỀU ĐÓ SẼ CÓ LỢI CHO HỌ!!! THỊ TRƯỜNG ĐÓNG KÍN GIỜ KHÔNG CÒN TÁC DỤNG NỮA!!!”

Cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ cuối tuần này không được kỳ vọng sẽ dẫn đến một thỏa thuận thương mại đầy đủ. Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer hôm 8/5 phát biểu trên chương trình “Power Lunch” rằng ông muốn các cuộc thảo luận lần này mang lại sự “ổn định,” có thể trở thành “nền tảng cho điều gì đó lớn hơn”.

Dữ liệu vận chuyển mới nhất cho thấy lượng hàng hóa từ Trung Quốc sang Mỹ đang giảm mạnh, làm dấy lên lo ngại về khả năng giá cả tăng cao hoặc thậm chí là thiếu hụt một số mặt hàng trong những tuần tới.

Những tuyên bố hôm 9/5 của Tổng thống Trump về thuế quan đối với Trung Quốc dường như cho thấy một sự thay đổi lập trường, khi chỉ mới vào ngày 7/5 ông còn khẳng định sẽ không giảm thuế chỉ để kéo Trung Quốc vào bàn đàm phán.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.