Tổng thống Trump kêu gọi bỏ tù người biểu tình đốt cờ Mỹ

Cần phải thông qua một quy định liên bang về trừng phạt những người đốt cờ Mỹ với mức án tối thiểu là một năm tù – Tổng thống Donald Trump nêu quan điểm.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ tại buổi vận động tranh cử ở Tulsa, bang Oklahoma. Ảnh: NYT

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Tulsa, bang Oklahoma ngày 20/6 (giờ địa phương), ông Trump cho rằng cần phải có điều luật quy định nếu ai đó đốt cờ Mỹ, người đó sẽ phải chịu mức án một năm tù giam. Theo ông, đây là điều cần phải làm, bởi tự do ngôn luận là là một nhẽ, nhưng đốt quốc kỳ là hành vi mạo phạm. 

Tổng thống Mỹ có ý nhắc đến vụ việc xảy ra tại thành phố Portland, bang Oregon tối ngày 17/6. Hình ảnh lan truyền trên các phương tiện truyền thông cho thấy người biểu tình đã kéo đổ một bức tượng George Washington. Người biểu tình đã lấy lá cờ Mỹ quấn quanh bức tượng này và châm lửa đốt. 

Theo ông, người biểu tình lẽ ra không thể làm vậy và đây là thời điểm để xem xét lại vấn đề này. Ông hy vọng Tòa án Tối cao Mỹ sẽ chấp nhận đề xuất này.

Trong phong trào “Black Lives Matters” (BLV) lan rộng tại Mỹ vừa qua, người biểu tình tại nhiều thành phố đã có hành động đốt cờ Mỹ, giật đổ tượng, tượng đài các nhân vật lịch sử có liên quan đến buôn bán nô lệ, phân biệt chủng tộc. 

Tại Mỹ, việc đốt quốc kỳ không phải là hành vi phạm tội. Trong vụ kiện giữa chính quyền bang Texas với Gregory Lee Johnson – người từng đốt cờ Mỹ bên ngoài tòa nhà Trung tâm tổ chức Hội nghị đảng Cộng hòa năm 1984 ở Dallas, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết cuối cùng vào năm 1989, coi việc đốt cờ này là hành vi tự do ngôn luận được hiến pháp bảo vệ theo Tu Chính án Thứ nhất.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - The Hill

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đang mở ra không gian hợp tác mới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, với nhiều lĩnh vực có khả năng sớm chuyển từ tiềm năng thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.