Mỹ: Người biểu tình kéo đổ tượng Tướng Albert Pike ở thủ đô Washington

Truyền thông Mỹ ngày 20/6 đăng tải những hình ảnh cho thấy người biểu tình đã kéo đổ bức tượng duy nhất của vị tướng thuộc liên quân Mỹ Albert Pike ở thủ đô Washington.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Mỹ được triển khai gần Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 1/6/2020 nhằm ngăn người quá khích trong cuộc biểu tình phản đối hành vi của cảnh sát dẫn đến cái chết của người da màu George Floyd. Ảnh: THX/TTXVN

Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Cảnh sát thủ đô Washington D.C. đang không làm công việc của mình khi họ chứng kiến một bức tượng bị kéo sập và thiêu rụi. Những người biểu tình này phải ngay lập tức bị bắt giữ". 

Những hình ảnh nói trên đã được phát sóng trên kênh ABC7 News vào chiều 19/6, cho thấy tượng đã bị kéo đổ bằng dây thừng trước khi hàng chục người biểu tình bắt đầu hô vang khẩu hiệu đòi "Quyền sống cho người da đen" (Black lives matter). Trước đó, người biểu tình đã tụ tập ở thủ đô Washington, bên ngoài đài tưởng niệm Lincoln và gần Nhà Trắng. 

Các cuộc biểu tình và tuần hành đã diễn ra trên toàn nước Mỹ để kỷ niệm ngày lễ Juneteenth chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ trong bối cảnh một số cuộc biểu tình biến thành bạo loạn sau vụ công dân da màu George Floyd tử vong khi bị cảnh sát bắt mới đây.

Sau cái chết của Floyd ngày 25/5, các cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc đã nổ trên khắp nước Mỹ và lan sang nhiều nước trên thế giới. Chính quyền đang chịu nhiều sức ép của người dân đòi cải tổ bộ máy cảnh sát và xóa bỏ các biểu tượng của di sản nạn phân biệt chủng tộc.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.