Tổng thống Trump hội đàm với Thủ tướng Singapore trước khi gặp ông Kim Jong-un

Trưa 11/6 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới dinh thự Istana và hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, một ngày trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử.
Tổng thống Trump hội đàm với Thủ tướng Singapore trước khi gặp ông Kim Jong-un ảnh 1

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: South China Morning Post

Theo Bộ Ngoại giao Singapore, cuộc hội đàm là một phần trong kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Trump cho biết ông rất hài lòng với cuộc gặp lịch sử cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Trump và ông Lý Hiển Long có cuộc thảo luận riêng, trước khi tiến hành một cuộc họp mở rộng có sự tham dự của quan chức hai nước. Lãnh đạo Mỹ, Singapore sẽ có bữa tiệc trưa làm việc tại dinh thự Istana.

Tối 10/6, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Paya Lebar tại Singapore. Tháp tùng Tổng thống Trump là một đoàn quan chức cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly và Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders.

Đến Singapore, Tổng thống Trump và đoàn tùy tùng ở tại khách sạn 5 sao Shangri-La, nơi cách không xa khách sạn St. Regis mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phái đoàn Triều Tiên ở trong thời gian diễn ra hội nghị. 

Video Tổng thống Trump trên chuyên cơ Không lực Một tới Singapore. Nguồn: The Mirror


Trước đó, cũng trong tối 10/6, Thủ tướng Lý Hiển Long và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm tại dinh thự Istana.

Tại cuộc hội đàm, ông Kim Jong-un đã ngỏ lời cảm ơn những nỗ lực chân thành của phía Singapore vì cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Singapore sẽ được lịch sử khắc ghi nếu như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công.

Tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp này có hàng loạt quan chức cấp cao Triều Tiên như Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên (WPR) Kim Yong-chol, người đến Mỹ gặp Tổng thống Trump hôm 1/6; Phó Chủ tịch WPR phụ trách đối ngoại Ri Su Yong và Ngoại trưởng nước này Ri Yong-ho.

Video nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp Thủ tướng Lý Hiển Long. Nguồn: The Straits Times


Về phần mình, Thủ tướng Lý Hiển Long đã bày tỏ hy vọng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều “sẽ đặt nền tảng cho một lộ trình mang tính xây dựng”, cho dù giải quyết vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên sẽ là một chặng đường dài.


Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Singapore cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về quan hệ song phương, về những diễn biến tích cực gần đây trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo giới chức Mỹ và Singapore, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ khai mạc lúc 9 giờ sáng (8 giờ sáng Hà Nội) ngày 12/6 tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa của Singapore.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.