Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae in bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa đã xác nhận ông muốn có một cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 12/10 cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 với nhà lãnh đạo Kim Jong-un “trong những tháng tới”.
Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện 3 hoặc 4 địa điểm đang được cân nhắc tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Một nguồn tin ngoại giao ngày 14/8 cho biết Triều Tiên và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên mới nhất tại làng đình chiến Panmunjom vào cuối tuần qua.
Ngày 27/7, một máy bay vận tải của Mỹ đã rời đi Triều Tiên để tiếp nhận hài cốt các lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 theo thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hôm 12/6 liên quan tới hoạt động trao trả này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất lạc quan về tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên mặc dù trước đó Bình Nhưỡng có những lời chỉ trích nặng nề dành cho chính quyền Washington.
Ngày 7/7, trong ngày làm việc thứ 2 với giới chức cấp cao Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thể hiện lập trường kiên định về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.
Hãng tin Kyodo ngày 6/7 dẫn một số nguồn tin ngoại giao cho biết Triều Tiên đang tìm một địa điểm tại Thụy Sĩ để có thể tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 21/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Triều Tiên đã nhất trí bắt đầu “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” ngay lập tức, song quan chức Mỹ lại có những phát ngôn ám chỉ mọi việc không được như vậy.
Triều Tiên đã tìm cách dàn xếp cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thông qua con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, với sự trợ giúp của một doanh nhân Mỹ sống tại Singapore.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/6 tiết lộ chính ông là người đề xuất sáng kiến dừng tập trận gần Bán đảo Triều Tiên trong suốt quá trình đối thoại với Triều Tiên.
Trong tuần qua, cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên, nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018 là những sự kiện nổi bật đặc biệt.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 16/6 bày tỏ lạc quan về thông báo mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ nói chuyện qua điện thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho rằng đây là "tiến triển rất quan trọng".
Trong khi các học giả còn bận tranh cãi liệu rằng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa qua có thực sự thành công hay không, thì Singapore đã tự thu về ít nhất 700 triệu USD lợi nhuận khi là nước đăng cai cuộc gặp lịch sử.
Ngày 14/6, người được đề cử giữ vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, cựu Đô đốc Harry Harris cho rằng việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc sẽ không cần thiết nếu Triều Tiên đạt đến giai đoạn phi hạt nhân hóa và giải trừ quân bị hoàn toàn.
Triều Tiên có thể sẽ xúc tiến các biện pháp phi hạt nhân hóa trong vòng 2 hoặc 3 tuần sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Washington và Bình Nhưỡng tại Singapore ngày 12/6 vừa qua. Cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-seok đã đưa ra nhận định trên khi đánh giá về kết quả cuộc gặp lịch sử này.