Ông Kim Jong-un mời Tổng thống Trump gặp thượng đỉnh lần 2 tại Bình Nhưỡng
Truyền thông Hàn Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo tại Bình Nhưỡng ngay trong tháng 7 tới.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump đã có mặt tại Singapore, sẵn sàng cho cuộc gặp lịch sử ngày 12/6. Ảnh: EPA, AFP
Theo nhật báo Joongang Ilbo (Hàn Quốc), sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên có thể gặp lại nhau chỉ một tháng sau đó, tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Tờ báo dẫn một nguồn tin tại Singapore cho hay, ông Kim Jong-un đã mời ông Trump tới Triều Tiên, nơi hai bên có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai liên tiếp.
Cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng, nếu được hiện thực hóa, sẽ tiếp tục bàn thảo chi tiết hơn kế hoạch phi hạt nhân hóa Triều Tiên, mà hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận tại cuộc gặp vào ngày 12/6 tại Singapore.
Ngoài ra, nguồn tin cũng cho hay, nếu hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai được tiến hành, thì tiếp theo có thể là một cuộc gặp thượng đỉnh nữa tại Washington vào tháng 9/2018.
Xe "Quái thú" đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump tới dự cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Straitstimes
Hiện tại cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã có mặt tại Singapore từ ngày 10/6 và đã lần lượt có các cuộc hội đàm với lãnh đạo nước chủ nhà, Thủ tướng Lý Hiển Long.
Một nguồn tin giấu tên từ cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên sáng 11/6 cho biết Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra trong khoảng 3 tiếng, từ 9 giờ tới 12 giờ. Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ họp kín trong khoảng 2 tiếng và chỉ có phiên dịch viên tham gia.
Video đoàn xe chở Tổng thống Donald Trump rời khách sạn Shangri-la tới dự hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long:
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết thêm, tại cuộc đàm phán cấp chuyên viên ở khách sạn Ritz Carlton, quan chức hai bên nhiều khả năng đã thảo luận về một dự thảo thỏa thuận của hội nghị.
Trong một tuyên bố cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington duy trì "quyết tâm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách toàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược".
Trong khi đó, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ trao đổi quan điểm về việc xây dựng một "cơ chế gìn giữ hòa bình lâu dài và bền vững" trên Bán đảo Triều Tiên", cũng như vấn đề thực hiện phi hạt nhân hóa.
Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.