Tổng thống Trump cảnh báo Nga và Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với Mỹ về tàu ngầm

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Nga và Trung Quốc đang từng bước thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực tàu ngầm, dù khẳng định Mỹ vẫn giữ lợi thế vượt trội.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Theo đài RT ngày 30/9, trong bài phát biểu trước các sĩ quan quân đội cấp cao tại Căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico, bang Virginia, ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ đã đi trước Nga và Trung Quốc khoảng 25 năm về năng lực tàu ngầm. Ông khẳng định Nga hiện đứng thứ hai và Trung Quốc đứng thứ ba về số lượng tàu ngầm, nhưng cả hai đều đang phát triển mạnh mẽ để rút ngắn khoảng cách với Washington.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng hiện tại Nga và Trung Quốc có năng lực hạt nhân hạn chế hơn so với Washington, nhưng trong vòng 5 năm nữa, họ sẽ đạt mức ngang bằng. Ông không làm rõ phát biểu này đề cập đến số lượng tàu ngầm hạt nhân hay toàn bộ kho vũ khí hạt nhân.

Ông Trump gọi tàu ngầm hạt nhân là “vũ khí nguy hiểm nhất từng được chế tạo”, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ sở hữu công nghệ giúp các tàu ngầm gần như “không thể bị phát hiện”. “Tàu ngầm của chúng ta có thiết bị thiên tài ngăn chặn việc dò tìm, trong khi của họ thì không”, ông khẳng định.

Trong khi đó, theo một nghiên cứu công bố vào tháng 9 của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, nước này đang phát triển hệ thống phát hiện tàu ngầm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, được cho là có khả năng định vị với độ chính xác tới 95%. Công nghệ này tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn như phao sonar, cảm biến dưới nước, radar, cũng như các thông số môi trường như nhiệt độ nước và độ mặn để tìm kiếm mục tiêu.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 8 khẳng định tàu ngầm nước này có “lợi thế quân sự” nhờ khả năng lặn dưới lớp băng Bắc Cực và tránh bị radar phát hiện. Trong hai thập niên qua, Moskva đã tăng cường hạm đội bằng tám tàu ngầm hạt nhân lớp Borei, trong đó chiếc mới nhất - Knyaz Pozharsky - được hạ thủy đầu năm 2025.

Ngoài việc nhấn mạnh sức mạnh tàu ngầm, ông Putin cũng đưa ra tín hiệu tích cực về kiểm soát vũ khí. Tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga tuần trước, ông đề xuất Nga sẵn sàng gia hạn tuân thủ các giới hạn cốt lõi của hiệp ước New START thêm một năm sau khi văn kiện hết hạn vào tháng 2/2026, với điều kiện Mỹ cũng đồng ý. Động thái này được coi là cử chỉ thiện chí trong bối cảnh ông Trump từng bày tỏ mong muốn đạt một thỏa thuận hạt nhân ba bên với Nga và Trung Quốc.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.