Tổng thống Trump cảnh báo áp thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế nhập khẩu lên tới 25% đối với hàng hóa từ Ấn Độ nếu hai nước không thể đạt được thỏa thuận thương mại mà Chính phủ Mỹ theo đuổi lâu nay.
Chú thích ảnh
Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Kolkata, Ấn Độ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, để đạt được một thỏa thuận thương mại – vốn vẫn còn xa vời – hai bên cần tiếp tục đàm phán thêm. Ông Greer nói: “Họ bày tỏ mong muốn mạnh mẽ trong việc mở cửa một phần thị trường của mình, và tất nhiên chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đối thoại. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần thêm nhiều cuộc thương lượng nữa với các đối tác Ấn Độ để xem họ sẵn sàng tiến xa tới đâu”.

Trong các thỏa thuận thương mại gần đây, ông Trump liên tục gây sức ép buộc các quốc gia phải mở cửa những thị trường vốn trước đây đóng kín đối với hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, cả Mỹ và Ấn Độ đều chưa công bố chi tiết các vấn đề còn vướng mắc. Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận với Mỹ trước thời hạn 1/8 mà ông Trump đặt ra.

Mặc dù Tổng thống Mỹ chưa gửi thư chính thức cảnh báo áp thuế mới đối với Ấn Độ như đã làm với hơn chục đối tác thương mại khác, ông Trump từng thiết lập mức thuế 26% với hàng hóa Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 2/4, trước khi tạm dừng các biện pháp thuế  đối ứng này.

Ông Trump từng gọi mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ là “rất khó khăn”. Ông chỉ trích mức thâm hụt thương mại hàng hóa ngày càng lớn của Mỹ với Ấn Độ – con số đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua khi kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh. Ông cũng nhiều lần phàn nàn về mức thuế cao của Ấn Độ. Chính quyền Tổng thống Trump cũng đặc biệt không hài lòng với các rào cản phi thuế quan của Ấn Độ, bao gồm các loại thuế đối với dịch vụ kỹ thuật số. Mỹ còn chỉ trích các quy định nhập khẩu nghiêm ngặt của Ấn Độ, trong đó có các yêu cầu kiểm định bị đánh giá là “gây phiền hà đặc biệt”.

Minh Trang/TTXVN (CNBC)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.