Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Một vấn đề còn quan trọng hơn cả thời hạn áp thuế quan

Ngày 21/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Chính quyền Tổng thống Trump đang quan tâm đến chất lượng các thỏa thuận thương mại hơn là vấn đề thời gian.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Scott Bessent. Ảnh: USA Today/TTXVN

“Chúng tôi sẽ không vội vàng chỉ vì mục đích thực hiện cho xong các thỏa thuận”, ông Bessent nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC. Thông tin trên được ông đưa ra khi mà các nền kinh tế trên toàn cầu đang phải đối mặt với mốc thời hạn ngày 1/8, hoặc là đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ, hoặc là bị áp đặt một mức thuế quan “rất cao”.

Khi được hỏi liệu hạn chót có thể được gia hạn cho các quốc gia đang đàm phán hiệu quả với Washington hay không, ông Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định.

“Chúng ta sẽ xem Tổng thống muốn làm gì. Nhưng một lần nữa, nếu bằng cách nào đó chúng ta quay trở lại mốc thuế quan ngày 1/8, tôi cho rằng mức thuế cao hơn sẽ tạo thêm áp lực để các quốc gia đó đưa ra các thỏa thuận tốt hơn”, ông nói.

Về Trung Quốc, ông Bessent cho biết hai bên sẽ có “các cuộc đàm phán trong tương lai gần”.

“Tôi cho rằng thương mại đang ở một trạng thái tốt, và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu thảo luận những vấn đề khác. Đáng tiếc là Trung Quốc... là quốc gia mua rất nhiều dầu mỏ của Iran và Nga đang bị trừng phạt”, ông nói.

“Chúng ta cũng có thể thảo luận về vấn đề ‘lớn mà mọi người đều tránh né’, đó là quá trình tái cân bằng lớn mà Trung Quốc cần thực hiện”, ông nhấn mạnh.

Ông Bessent cho biết ông sẽ khuyến khích châu Âu thực hiện các biện pháp tương tự trong trường hợp Washington áp dụng các mức thuế thứ cấp đối với Moskva.

Về Nhật Bản, ông Bessent nói rằng chính quyền Trump ít quan tâm đến các vấn đề chính trị nội bộ của Tokyo hơn là tập trung vào việc đạt được thỏa thuận tốt nhất cho người dân Mỹ.

Trong một động thái liên quan, ngày 20/7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết nước này vẫn có ý định áp dụng thuế quan cơ bản 10% đối với nhiều quốc gia nhỏ hơn, bất chấp những gợi ý gần đây rằng mức thuế này có thể cao hơn.

Phát biểu trên chương trình "Face the Nation" của Đài truyền hình CBS, ông Lutnick nói rằng các quốc gia nhỏ, các nước Mỹ Latinh, các quốc gia ở Caribe và nhiều quốc gia ở châu Phi sẽ phải chịu mức thuế quan cơ bản là 10%. Các nền kinh tế lớn hơn sẽ phải mở cửa thị trường hoặc sẽ phải trả một mức thuế công bằng cho nước Mỹ.

Ông Lutnick khẳng định ngày 1/8 là thời hạn cứng và sẽ không có quốc gia nào có thể “đàm phán để loại bỏ hoàn toàn” thuế quan. Ông nhấn mạnh: “10% chắc chắn sẽ được giữ nguyên. Nhiều quốc gia sẽ phải trả mức thuế cao hơn”.

Theo nhận định của mạng tin Axios, đây là tín hiệu tích cực cho thị trường - vốn đã tỏ ra lo lắng khi Tổng thống Donald Trump liên tục ám chỉ trong những ngày gần đây rằng mức thuế quan cơ bản có thể tăng lên 15% hoặc thậm chí 20%.

Đầu tháng 7 này, Tổng thống Trump đã gửi thư tới hàng chục quốc gia, đơn phương ấn định mức thuế quan sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8. Dự kiến có thêm hàng trăm bức thư nữa được gửi trong những ngày tới. Đến nay, chỉ có một số quốc gia, trong đó có Indonesia, đạt được một thỏa thuận mang tính danh nghĩa để được hưởng mức thuế quan ưu đãi hơn so với mức được nêu trong thư, dù vẫn chưa rõ thỏa thuận này đã gần hoàn tất hay chưa.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.