Tổng thống Trump bác đề xuất đàm phán của Iran, đưa ra đe dọa mới nhất với Tehran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, đe dọa “đánh họ tan tành” nếu không đạt thỏa thuận.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ các toà nhà ở thủ đô Tehran, Iran sau loạt không kích từ lực lượng Mỹ-Israel, ngày 29/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh ABC News của Australia cho biết Washington đã bác bỏ đề xuất đàm phán mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ “đánh họ tan tành” nếu không đạt được thỏa thuận.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đã rơi vào bế tắc trong khi một lệnh ngừng bắn kéo dài vẫn được duy trì.

Kể từ khi chiến tranh Trung Đông bùng nổ vào ngày 28/2 tới nay chỉ có một vòng đàm phán trực tiếp không đạt kết quả giữa đại diện Iran và Mỹ diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào hôm 11 - 12/4 còn nỗ lực thứ hai đã bị đổ vỡ.

Iran vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với eo biển Hormuz, cắt đứt một lượng lớn dầu mỏ, khí đốt và phân bón khỏi thị trường toàn cầu, trong khi Mỹ đáp trả bằng cách áp đặt phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không hài lòng với đề xuất mới của Iran và đe dọa sẽ “đánh họ tan tành” nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 1/5, Tổng thống Trump chỉ rõ: “Hiện tại, tôi không hài lòng với những gì họ đưa ra,”

Các báo cáo truyền thông Iran không nêu chi tiết về đề xuất mới và ông Trump cũng không chỉ rõ ông không hài lòng điểm nào trong đề nghị này.

Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Mỹ, phía Iran “đang yêu cầu những điều mà tôi không thể đồng ý”.

Trong khi cho biết Iran đã “có tiến triển” trong đàm phán, Tổng thống Trump cũng nói rằng tồn tại “sự bất đồng rất lớn” trong nội bộ lãnh đạo Iran và cảnh báo: “Tôi không chắc họ có bao giờ đạt được điều đó hay không”.

Ông Trump từ chối cho biết liệu ông có tiến hành thêm các cuộc tấn công nếu không đạt được thỏa thuận hay không.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, các thông tin truyền thông cho rằng Tổng thống Mỹ sẽ được báo cáo về kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới nhằm buộc Iran phải đàm phán đã đẩy giá dầu toàn cầu lên mức cao nhất trong bốn năm vào ngày 30/4.

Giá dầu Brent giảm nhẹ xuống còn 109,96 USD (152,35 USD) mỗi thùng sau khi Iran đưa ra đề xuất mới, nhưng vẫn đang hướng tới mức tăng 4,5% trong tuần sau khi đã chạm mức 126 USD/thùng vào hôm 30/4.

Về phía Iran, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 2/5, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Tehran vẫn để ngỏ khả năng đàm phán nhưng đặt ra các điều kiện rõ ràng để tái tham gia.

Theo đài truyền hình nhà nước PressTV của Iran, ông Araghchi kêu gọi Washington từ bỏ điều mà ông mô tả là “giọng điệu đe dọa” và “cách tiếp cận thái quá.”

Ngoại trưởng Iran đã trao đổi với các đối tác trong khu vực, bao gồm các quan chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Saudi Arabia, Ai Cập, Iraq và Azerbaijan, nhằm trình bày lập trường của Iran trong bối cảnh tiến trình ngoại giao mong manh.

Ông Araghchi khẳng định Iran không phải là bên khởi đầu xung đột và nhấn mạnh rằng quân đội nước này vẫn sẵn sàng đáp trả bất kỳ sự leo thang mới nào, đồng thời cho biết Tehran đã tham gia các cuộc đàm phán gần đây với thiện chí, bất chấp sự thiếu tin tưởng sâu sắc đối với Washington.

Chú thích ảnh
Thông điệp đầu tiên của tân Đại giáo chủ Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei được đọc trên truyền hình nhà nước. Ảnh: IRINN/TTXVN

Còn vào ngày 30/4, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei đã khẳng định quyết tâm bảo vệ những thành quả mà nước Cộng hòa Hồi giáo đã đạt được trong lĩnh vực hạt nhân và tên lửa như tài sản quốc gia.

Trong thông điệp công bố nhân Ngày Vịnh Ba Tư quốc gia, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các công nghệ - từ nano đến hạt nhân và tên lửa - đều là "tài sản quốc gia" và người dân nước này sẽ bảo vệ các thành quả này như cách đã bảo vệ chủ quyền của mình.

Ông nêu rõ Tehran sẽ đảm bảo an ninh của Vịnh Persian và không để các thế lực thù địch lạm dụng tuyến đường thủy này.

Theo Lãnh tụ Tối cao Iran, một chương mới ở Vùng Vịnh và eo biển Hormuz đang được mở ra và tương lai tươi sáng của khu vực Vịnh Perisan sẽ chỉ dành riêng cho sự tiến bộ, thịnh vượng của các quốc gia trong khu vực mà không có Mỹ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cuba đối mặt với tình trạng già hóa dân số

Cuba đối mặt với tình trạng già hóa dân số

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, báo cáo "Già hóa dân số: Cuba và các vùng lãnh thổ 2025" do Văn phòng Thống kê và Thông tin quốc gia Cuba (ONEI) công bố, cho biết nước này kết thúc năm 2025 với 2.519.823 người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 26,7% dân số. Tỷ lệ này tăng 1 điểm phần trăm so với năm 2024, khẳng định xu hướng già hóa ngày càng gia tăng, làm tăng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội.

16 giọng văn trên hành trình sáng tạo 24 giờ

16 giọng văn trên hành trình sáng tạo 24 giờ

16 nhà văn Pháp và Nhật Bản ngày 22/10 bắt đầu một thử thách sáng tác đặc biệt: cùng viết một cuốn tiểu thuyết dài khoảng 200 trang trong chưa đầy 24 giờ, trên chuyến tàu hạng sang Mizukaze xuyên Nhật Bản.

Campuchia phong tỏa gần 1 tỷ USD liên quan Tập đoàn Prince

Campuchia phong tỏa gần 1 tỷ USD liên quan Tập đoàn Prince

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, cơ quan chức năng Campuchia vừa đưa ra thông báo chính thức về tiến trình điều tra đại án lừa đảo công nghệ cao và rửa tiền quy mô lớn liên quan đến Tập đoàn Prince do đối tượng Trần Chí cầm đầu.