Tổng thống Putin đề xuất Liên hợp quốc tạm thời quản lý Ukraine

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đề xuất thảo luận về việc thiết lập một chính quyền tạm thời ở Ukraine dưới sự giám sát của Liên hợp quốc và một số quốc gia.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AA/TTXVN

Theo đài RT, mục tiêu là tổ chức bầu cử tại Ukraine, do nhiệm kỳ tổng thống của ông Volodymyr Zelensky đã chính thức kết thúc vào tháng 5/2024.

Tối 27/3, ông Putin giải thích khi phát biểu trước các thủy thủ trên tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk rằng Nga thấy không có cách rõ ràng nào để ký kết thỏa thuận nào với Ukraine vì “ngày mai có thể sẽ có những lãnh đạo khác”. Ông đề xuất: “Trong những trường hợp như vậy, thực tiễn quốc tế cho thấy có một cách trong khuôn khổ hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đã có một số tiền lệ về quản lý bên ngoài hoặc chính quyền tạm thời”.

Theo ông Putin, các quốc gia bên ngoài nên hỗ trợ tổ chức bầu cử ở Ukraine nhằm thiết lập một chính phủ có năng lực, được người dân tin tưởng. Sau đó, chính phủ mới của Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga và ký một thỏa thuận hòa bình được thế giới công nhận và có tính ổn định, đáng tin cậy.

Tuy nhiên, ông Putin cũng nhấn mạnh rằng thiết lập chính quyền tạm thời chỉ là một trong những lựa chọn có thể. Ông kết luận: “Nhìn chung, chúng tôi ủng hộ giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình, bao gồm cả cuộc xung đột này, nhưng không chúng tôi không phải chịu tổn thất”.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã từ chối tổ chức một cuộc bầu cử mới, viện dẫn tình trạng thiết quân luật do xung đột với Nga.

Mỹ gần đây đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giới hạn giữa Ukraine và Nga, trong đó đặt ra lệnh cấm tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng. Ông Zelensky công khai ủng hộ lệnh ngừng bắn một phần kéo dài 30 ngày này, theo đó các lực lượng của Kiev cũng phải ngừng tấn công.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo nhiều vụ vi phạm từ phía Ukraine và mô tả điều này là nỗ lực nhằm phá hoại các nỗ lực hòa giải của Tổng thống Mỹ Donald Trump giữa Moskva và Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine bắn thiết bị bay không người lái vào một cơ sở lưu trữ khí đốt ở bán đảo Crimea cũng như một cơ sở điện ở khu vực Bryansk.

Ngày 26/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ tuân thủ các cam kết của mình bất chấp hành động của Ukraine, vì thỏa thuận này thể hiện sự tham gia tích cực của chính quyền ông Trump vào tiến trình ngoại giao.

Phía Ukraine cũng cáo buộc phía Nga vi phạm thỏa thuận nói trên. Ngày 26/3, trong một tuyên bố, Tổng thống Zelensky đã cáo buộc Nga phóng hơn 100 thiết bị bay không người lái vào Ukraine trong đêm. Cụ thể không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 117 thiết bị bay không người lái vào thành phố Kryvyi Rig và vùng biên giới Sumy, trong đó 56 thiết bị bay bị bắn hạ và 48 thiết bị bay bị radar làm mất tín hiệu mà không gây ra thiệt hại lớn.

Cả hai bên đều khẳng định bên còn lại đang tìm cách phá vỡ thỏa thuận mới đạt được do Mỹ làm trung gian.

Đầu tuần này, các quan chức Mỹ đã có các cuộc gặp riêng với phái đoàn Nga và Ukraine tại Saudi Arabia. Sau các cuộc đàm phán, Moskva tuyên bố sẵn sàng khôi phục Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen – thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian và đã hết hạn vào năm 2023.

Thùy Dương

Dành cho bạn

5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 đã khai mạc ngày 6/10 tại thành phố Busan, miền Đông Nam Hàn Quốc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày, đến hết ngày 15/10. Sự kiện năm nay được đánh dấu bằng bước tiến quan trọng khi BIFF lần đầu được Liên đoàn các Hiệp hội Nhà sản xuất phim quốc tế (FIAPF) công nhận là một trong những liên hoan phim “hạng A” hàng đầu thế giới, qua đó củng cố vị thế của Hàn Quốc trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Điện ảnh Việt Nam có 5 phim được lựa chọn tham dự sự kiện này.

Ông Trump hé lộ lý do Mỹ khẩn cấp rút oanh tạc cơ khỏi Anh, cảnh báo Iran có thể ‘trả giá rất đắt’

Ông Trump hé lộ lý do Mỹ khẩn cấp rút oanh tạc cơ khỏi Anh, cảnh báo Iran có thể ‘trả giá rất đắt’

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận một mối đe dọa đã khiến Washington di chuyển các máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ RAF Fairford ở Anh, đồng thời nói mối đe dọa này “có thể liên quan đến Iran”. Ông cảnh báo nếu Tehran đưa UAV chiến đấu vào Anh, nước này sẽ “phải trả giá rất đắt”.

Người dân đeo khẩu trang tại Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

Chuyên gia nhận định về ca nghi mắc dịch hạch thể phổi ở Nga

Thông tin về ca nghi nhiễm dịch hạch thể phổi tại Nga đã khơi lại ký ức về giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hai căn bệnh này có bản chất hoàn toàn khác nhau, và tình hình hiện tại không nên coi là sự khởi đầu của một đại dịch khác.