Tổng thống Philippines không từ bỏ quyền đối với bãi cạn Scarborough

Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte ngày 2/6 tuyên bố sẽ không từ bỏ các quyền của nước này đối với bãi cạn Scarborough ở Biển Đông mà Trung Quốc đã chiếm của Philippines năm 2012.
Tổng thống Philippines không từ bỏ quyền đối với bãi cạn Scarborough ảnh 1

Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, ông Duterte nêu rõ: "Không bao giờ có chuyện chúng tôi từ bỏ quyền của mình đối với bãi cạn Scarborough". Ông khẳng định đây không phải là vấn đề tranh chấp lãnh thổ mà là việc Trung Quốc ngăn cản Philippines tự do thực hiện các quyền được công nhận trong Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc (UNCLOS) năm 1982 đối với vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý. Bãi Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines 230 km, và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 1.200 km.Ông Duterte cũng cho biết đã không thảo luận về tranh chấp Biển Đông với Đại sứ Trung Quốc do Philippines đang chờ đợi phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) về vụ Manila kiện Bắc Kinh liên quan đến những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.Ông Duterte vừa đắc cử Tổng thống Philippines sau cuộc bầu cử ngày 9/5 vừa qua. Sau cuộc bỏ phiếu này, ông tuyên bố sẽ theo đuổi đàm phán đa phương nhằm giải quyết hòa bình các vấn đề chủ quyền tại Biển Đông.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.