Tổng thống Pháp kêu gọi châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng

Ngày 20/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi châu Âu cần sáng suốt và tăng chi tiêu quốc phòng để giảm dần phụ thuộc vào Mỹ trong việc đảm bảo an ninh toàn châu lục.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Thụy Điển tham gia cuộc tập trận của NATO tại khu vực biên giới giữa Na Uy và Phần Lan ngày 9/3/2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu trước quân đội Pháp tại căn cứ Cesson-Sevigne ở Tây Bắc đất nước, Tổng thống Macron đánh giá cuộc xung đột tại Ukraine nhiều khả năng chưa thể sớm kết thúc, bất chấp cam kết của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng những thay đổi dự kiến trong chính sách đối ngoại của Washington là cơ hội để "Lục địa già" nhìn nhận sáng suốt hơn về mặt chiến lược và rằng Liên minh châu Âu (EU) cần sẵn sàng thích nghi với tình hình địa chính trị thay đổi.

Tổng thống Macron cũng yêu cầu chính phủ và các lực lượng vũ trang Pháp đề xuất kế hoạch huy động nhân lực hỗ trợ các hoạt động an ninh và quốc phòng trong trường hợp cần thiết. Ông nhấn mạnh sẽ sửa đổi các quy định về nghĩa vụ quân sự và dân sự bắt buộc để xây dựng lực lượng dự bị này.

Ngoài ra, Tổng thống Macron khẳng định Ukraine cần được nhận sự hỗ trợ lâu dài để có vị thế vững chắc cho các cuộc đàm phán hòa bình trong thời gian tới. Sau khi cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc, Kiev cũng cần được bảo đảm sẽ không có thêm bất kỳ hoạt động quân sự nào khác tái diễn trên lãnh thổ của họ và các nước châu Âu cần "đóng vai trò đầy đủ" trong quá trình này.

Tuyên bố của Tổng thống Pháp được đưa ra trong bối cảnh người đồng cấp Mỹ đã nhiều lần đề cập đến việc các gói viện trợ cho Ukraine làm gia tăng gánh nặng thuế cho người dân "xứ cờ hoa". Ông Trump muốn chuyển một phần gánh nặng tài chính đó sang các nước châu Âu và cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine thông qua đàm phán hòa bình.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã thảo luận với ông Macron về khả năng triển khai quân đội phương Tây ở Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột hiện nay.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.