Tổng thống Mỹ mong muốn ký dự luật nâng mức nợ trần trong ngắn hạn

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn một thông báo của Nhà Trắng ngày 7/10 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ký dự luật nâng mức nợ trần trong ngắn hạn nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này sau khi dự luật này được Quốc hội Mỹ thông qua.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, Tổng thống Mỹ mong muốn ký dự luật nâng hạn mức nợ trần khi dự luật này được Quốc hội thông qua.

Lãnh đạo phe  đa số Thượng viện Charles Schumer đã hoàn tất thỏa thuận để tổ chức một cuộc tranh luận về dự luật trong 4 giờ vào chiều cùng ngày trước khi một cuộc bỏ phiếu thủ tục được tổ chức, theo đó cần đạt được 60 phiếu để kết thúc tranh luận. Thượng viện Mỹ sau đó sẽ chuyển sang bỏ phiếu cho dự luật nếu như những bất đồng giữa các bên được giải quyết.

Theo thỏa thuận, mức trần nợ sẽ tăng thêm 480 tỷ USD trên mức trần nợ công hiện nay là 28.400 tỷ USD. Quốc hội Mỹ sẽ lại phải tiếp tục đưa ra hành động vào đầu tháng 12 sau khi tìm kiếm thỏa thuận về việc sẽ tăng trần nợ công dài hạn hay đưa ra một biện pháp khác.

Trong nhiều ngày qua, Tổng thống Joe Biden đã gây sức ép đối với các đảng viên Cộng hòa để ủng hộ các nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm nâng mức nợ trần, đồng thời cảnh báo về những rủi ro thảm khốc của một vụ vỡ nợ.

Hiện, chưa rõ khi nào dự luật trên sẽ được gửi tới Nhà Trắng. Nếu Thượng viện bỏ phiếu theo kế hoạch vào tối cùng ngày, dự luật trên  sẽ vẫn cần được Hạ viện thông qua.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Vì sao AI là vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Mỹ?

Vì sao AI là vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Mỹ?

Cho tới nay, các quan chức và nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Mỹ vẫn thờ ơ với một loạt cảnh báo đáng chú ý của lãnh đạo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), rằng công nghệ do họ tạo ra có thể sớm vượt khả năng kiểm soát của con người.

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.