Tổng thống Mỹ Joe Biden phủ quyết dự luật bổ nhiệm thêm chánh án

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/12 đã phủ quyết dự luật lưỡng đảng về việc bổ nhiệm thêm 66 chánh án cho tòa án liên bang trên khắp cả nước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái trên của "ông chủ" thứ 46 của Nhà Trắng được đưa ra giữa lúc Tổng thống đắc cử Donald Trump muốn bổ nhiệm thêm hàng chục chánh án liên bang khi ông nhậm chức. 

Lâu nay, các tòa án liên bang trên khắp nước Mỹ đã đề nghị bổ nhiệm thêm chánh án để giải quyết số lượng vụ án ngày càng nhiều. Mới đây, hơn 300 chánh án đã ký đơn đề nghị Nhà Trắng phê chuẩn dự luật này sau khi Thượng viện thông qua hồi tháng 8. Hạ viện đã thông qua dự luật này hôm 12/12, tức sau cuộc tổng tuyển cử hồi đầu tháng 11 trong đó xác định ông Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Nếu được thi hành, dự luật mang tên “Đạo luật JUDGES” sẽ giúp tăng số lượng chánh án xét xử cho 25 tòa liên bang ở 13 bang cho đến năm 2035, trong đó có các bang lớn như California, Florida và Texas.

Tuy nhiên, trong thông báo gửi Thượng viện về việc chính thức bác bỏ dự luật, ông Biden cho rằng lưỡng viện đã thông qua dự luật một cách vội vàng và thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng về nhu cầu thực tế và cách phân bổ thẩm phán trên toàn quốc. Trước đó, ông Biden lên tiếng dọa phủ quyết dự luật, lập luận rằng Hạ viện, do đảng Cộng hòa kiểm soát, đã trì hoãn bỏ phiếu cho dự luật này trước ngày bầu cử 5/11 vừa qua. 

Nhà Trắng cũng cáo buộc dự luật này sẽ làm tăng số lượng chánh án ở những bang mà một số thượng nghị sĩ Cộng hòa tìm cách giữ nguyên những ghế chánh án liên bang bỏ trống suốt 4 năm qua, cho thấy việc thiếu chánh án chỉ là cái cớ để thông qua dự luật này.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Todd Young thuộc bang Indiana, người bảo trợ cho dự luật này tại Thượng viện, cho rằng quyết định phủ quyết trên của Tổng thống Biden mang yếu tố đảng phái.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.