Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố đợt ân xá lớn nhất trong lịch sử

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giảm án cho gần 1.500 người đang bị quản thúc tại gia sau khi chấp hành án tù giam trong đại dịch COVID-19, đồng thời ân xá cho 39 tội phạm phi bạo lực không liên quan đến việc sử dụng vũ lực hoặc gây thương tích cho người khác. Đây là đợt giảm án và ân xá trong một ngày nhiều nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đợt giảm án được Nhà Trắng công bố ngày 12/12 (theo giờ địa phương) dành cho những người bị quản thúc tại gia ít nhất một năm sau khi ra tù. Trong đại dịch COVID-19, nhà tù là nơi virus dễ lây lan nên một số tù nhân được cho ra tù để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm. Theo thống kê của hãng tin AP, có thời điểm cứ 5 tù nhân ở Mỹ thì có một người bị mắc COVID-19.

Trong thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Nước Mỹ được xây dựng dựa trên niềm tin về tương lai tốt đẹp và cơ hội thứ hai. Là tổng thống, tôi có đặc quyền khoan hồng cho những người đã tỏ ra ăn năn và cải thiện, lấy lại cơ hội cho người Mỹ hòa nhập đời sống hằng ngày và đóng góp cho cộng đồng, cũng như thực hiện những bước làm giảm sự chênh lệch trong bản án dành cho tội phạm phi bạo lực, đặc biệt là những người bị kết tội về ma túy". Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục xem xét đơn xin khoan hồng và thực hiện thêm các bước tiếp theo trong thời gian tới.

Động thái này diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng ân xá cho con trai Hunter Biden - người bị truy tố với các tội danh liên quan tới súng và thuế. Ngoài ra, ông Biden cũng đang cân nhắc ân xá cho những người tiến hành điều tra Tổng thống đắc cử Donald Trump trong âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Trước đây, Tổng thống Biden từng giảm án cho 122 người và ân xá cho 21 người. Đợt khoan hồng trong một ngày nhiều thứ hai, được áp dụng với tổng cộng 330 phạm nhân, là do cựu Tổng thống Barack Obama thực hiện không lâu trước khi ông hết nhiệm kỳ vào năm 2017.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Nghịch lý tại Hormuz: Tàu quan sát được giảm 94% nhưng hàng triệu thùng dầu vẫn đi qua

Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn chưa được mở cửa trở lại, nhưng dữ liệu hàng hải cho thấy một bức tranh phức tạp hơn: Kpler ước tính khoảng 9,9 triệu thùng dầu/ngày vẫn đi qua tuyến đường thủy này trong tháng 9, trong khi Windward ghi nhận số lượt tàu có thể quan sát bằng AIS giảm tới 94% so với trước chiến tranh.

Slovenia: Sông băng biểu tượng có thể biến mất trong vài ngày tới

Slovenia: Sông băng biểu tượng có thể biến mất trong vài ngày tới

Từng thu hút người trượt tuyết vào mùa Hè và gắn bó với nhiều thế hệ như một biểu tượng di sản vùng Alps tại Slovenia, sông băng Triglav nay chỉ còn sót lại vài mảng băng nhỏ. Các nhà nghiên cứu cảnh báo những dấu tích cuối cùng này có thể biến mất hoàn toàn trong vài ngày tới.