Hoàng gia Thái Lan ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra xuống còn 1 năm tù

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn Công báo Hoàng gia Thái Lan ngày 1/9 cho biết Nhà vua nước này Maha Vajiralongkorn đã quyết định ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, theo đó giảm án tù ông đang phải chấp hành hiện nay từ 8 năm xuống còn 1 năm.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại sân bay Don Mueang khi ông trở về Bangkok, ngày 22/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Công báo Hoàng gia Thái Lan, ông Thaksin đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bày tỏ sự ăn năn hối cải. Công báo Hoàng gia Thái Lan cũng cho biết sức khỏe của cựu Thủ tướng Thaksin đang không được tốt, cần được chuyên gia y tế chữa trị.

Sau 15 năm sống lưu vong, ông Thaksin đã trở về nước ngày 22/8 và bị tuyên phạt 8 năm tù cho 3 vụ án đã được xét xử trong thời gian ông vắng mặt. Tuy nhiên, ngay trong đêm đầu tiên trong trại giam, ông Thaksin đã được chuyển tới Bệnh viện đa khoa cảnh sát vì lý do sức khoẻ.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.