Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu công du Angola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chiều 2/12, chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hạ cánh xuống Angola, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Chuyến thăm 3 ngày tới Angola của ông Joe Biden diễn ra sau khi bị trì hoãn từ tháng 10/2024. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Joe Biden cùng người đồng cấp Joao Lourenco sẽ thảo luận về tương lại quan hệ hợp tác song phương. Ngoài ra, ông Biden có kế thăm Bảo tàng Nô lệ Quốc gia và đến thành phố cảng Lobito để xem dự án đường sắt đang được triển khai tại đây.

Trong bối cảnh Angola và Mỹ hiện là đối tác chiến lược, có quan hệ chính trị-ngoại giao và hợp tác được củng cố đáng kể trong 30 năm qua, chuyến thăm của ông Joe Biden được đánh giá là cơ hội mới cho Angola thu hút các nhà đầu tư Mỹ, cải thiện và đa dạng hóa nền kinh tế. Chuyến thăm của ông Biden diễn ra vào thời điểm chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống.

Tổng thống Mỹ gần đây nhất đến thăm châu Phi là ông Barack Obama vào năm 2015. Ông Biden cũng từng tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc tại Ai Cập năm 2022. Trước khi tới Angola, Tổng thống Biden đã dừng chân tại quốc đảo Cape Verde ở Đại Tây Dương để có cuộc họp kín ngắn với Thủ tướng Ulisses Correia e Silva.        

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.