Tổng thống Mỹ Biden kiểm tra sức khỏe trước thềm vận động tranh cử

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hoàn thành cuộc kiểm tra sức khỏe thường kỳ trong ngày 16/2.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC, ngày 14/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây được cho là một hoạt động quan trọng đối với vị tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ trước khi chiến dịch tái tranh cử năm 2024 diễn ra.

Theo hãng tin AFP, Nhà Trắng cam kết sẽ công bố báo cáo chuyên môn từ bác sĩ của tổng thống tương tự như trong lần kiểm tra trước đó của ông vào năm 2021.

Báo cáo về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Biden, người đã 80 tuổi, sẽ thu hút chú ý của dư luận trong khoảng thời gian này, khi đảng Cộng hòa cũng đã bắt đầu khởi động chiến dịch tranh cử năm 2024.

Bất chấp mức tín nhiệm thấp trong các cuộc thăm dò, Tổng thống Biden vẫn được cho là có khả năng cao đối đầu với người tiền nhiệm Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm tới.

​​"Tôi vẫn có ý định tái tranh cử nhưng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng", Tổng thống Biden chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình PBS ngày 8/2.

Lần kiểm tra sức khỏe gần đây nhất của Tổng thống Biden diễn ra vào ngày 19/112021. Thời điểm đó, nhà lãnh đạo đã trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện, bao gồm cả nội soi gây mê toàn thân.

Trong 1 tiếng 25 phút đi kiểm tra sức khỏe, Tổng thống Biden đã chuyển giao quyền hạn của mình cho Phó Tổng thống Kamala Harris, khiến bà trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Mỹ nắm giữ đặc quyền tổng thống.

Bác sĩ riêng của Tổng thống, ông Kevin O'Connor xác nhận Tổng thống Biden là một người khỏe mạnh, phù hợp để thực hiện nhiệm vụ cao cả lãnh đạo đất nước.

Tuy nhiên, vị bác sĩ này cũng chỉ ra những dấu hiệu của tuổi già của ông Biden, ghi nhận dáng đi có phần cứng nhắc hơn do tình trạng rối loạn thần kinh nhẹ ảnh hưởng đến bàn chân. Ông chủ Nhà Trắng cũng thường xuyên bị ho do trào ngược dạ dày thực quản.

Tổng thống Biden không hút thuốc, không uống rượu. Ông chơi thể thao và không có bất kỳ mối lo ngại lớn nào về sức khỏe kể từ khi trải qua ca phẫu thuật não vào năm 1988.

Ông mắc COVID-19 một lần vào tháng 7/2022 song không có biến chứng bệnh lý nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, tuổi tác của ông vẫn là thường là chủ đề để đảng Cộng hòa đem ra để tấn công.

Một số người của đảng đối lập cho rằng ông chủ Nhà Trắng đã không còn minh mẫn nữa, viện dẫn một số khoảnh khắc lúng túng và phát biểu có phần ngượng nghịu.

Ngày 15/3, bà Nikki Haley, một đảng viên Cộng hòa 51 tuổi vừa tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống năm 2024, đã kêu gọi cần thiết phải kiểm tra thể lực tinh thần cho bất kỳ quan chức nào trên 75 tuổi. Điều này cũng sẽ áp dụng cho cựu Tổng thống Donald Trump (76 tuổi) - người mà bà đang phải đối đầu ngay trong đảng.

Bảo Hà/Báo Tin tức (AFP)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.