Tổng thống Belarus tới Nga để hội đàm với Tổng thống Putin

Hãng tin BelTA đưa tin Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tới Nga để hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

“Ngày 14/9, Tổng thống Lukashenko đã tới Liên bang Nga trong chuyến thăm chính thức. Trọng tâm của chuyến thăm này là cuộc hội đàm của nhà lãnh đạo Belarus với Tổng thống Putin vào ngày 15/9”, hãng tin cho biết.

Theo nguồn tin, cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào chương trình nghị sự quốc tế và các vấn đề khu vực, cũng như các dự án chung trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và nhiều vấn đề khác.

Theo hãng tin BelTa, hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus đã lên kế hoạch tham vấn theo đúng lịch trình đã phối hợp trước đó.

Cuộc hội đàm trước đó giữa ông Lukashenko và người đồng cấp Putin đã diễn ra tại St. Petersburg vào hôm 23/6. Ngoài hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo đã đề cập đến nhiều vấn đề, bao gồm tiến độ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường hiện diện ở Ba Lan.

Hồi tháng 6, Tổng thống Putin 6 đã xác nhận những vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga đã được chuyển đến Belarus theo thỏa thuận giữa hai nước. Đây là lần đầu tiên Nga triển khai kho vũ khí hạt nhân bên ngoài biên giới kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

Belarus có đường biên giới dài 1.250km với các nước thành viên NATO - gồm Latvia, Lithuania, Ba Lan và cách thủ đô Ukraine tại điểm gần nhất chưa đầy 100km. 

Belarus cũng là đồng minh thân cận của Nga, cho phép Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ diễn tập quân sự từ trước khi Moskva mở chiến dịch ở Ukraine. Tuy nhiên,  chính quyền Minsk khẳng định rằng quân đội của nước này sẽ không trực tiếp tham gia vào xung đột.

Chính quyền Tổng thống Lukashenko khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của Belarus là ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ nước này, đồng thời bảo vệ người dân Belarus khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực.

Cuối tháng 8, Chính phủ Belarus cho biết Minsk đã phối hợp Moskva trong 12 dự án công nghiệp thay thế nhập khẩu. Dự án này có thể được tài trợ bằng khoản vay của Nga.

Phó Thủ tướng Belarus Petr Parkhomchik cho biết hiện có 17 dự án đầu tư trị giá 127 tỷ rup (hơn 1,3 tỷ USD) đang được triển khai. Ngoài ra, 12 dự án khác trị giá 37 tỷ rup (hơn 385 triệu USD) đang ở giai đoạn điều phối trong nhà nước liên minh.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.