Gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Belarus và Ba Lan

Quan hệ giữa Belarus và Ba Lan đã gia tăng căng thẳng sau khi Belarus ngày 1/9 cáo buộc một máy bay trực thăng quân sự của Ba Lan đã vi phạm không phận nước này.
Chú thích ảnh
Máy bay trực thăng Mi-24. Ảnh minh họa: Pravda

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, trong một tuyên bố, Lực lượng biên phòng Belarus cho biết một máy bay trực thăng quân sự Mi-24 của Ba Lan khi bay ở độ cao cực thấp, chỉ 1.200 m, đã vượt qua biên giới vào lãnh thổ Belarus rồi quay lại. Vụ việc xảy ra tại vùng Grodno ở gần đường biên giới dài khoảng 400 km giữa hai nước. Biên phòng Belarus cũng đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) một đoạn video quay cảnh một chiếc trực thăng bay qua biên giới nước này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết đã triệu tập Đại biện lâm thời Ba Lan tại Minsk để yêu cầu phía Ba Lan giải thích thỏa đáng và tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Quan hệ giữa Minsk và Vácsava vốn bị đóng băng trong nhiều năm tiếp tục rơi xuống mức thấp hơn nữa trong thời gian qua. Đầu tháng trước, Bộ Quốc phòng Ba Lan tuyên bố sẽ tăng cường điều quân đến biên giới miền Đông, giáp giới với Belarus, sau khi cáo buộc có 2 máy bay trực thăng của Belarus vi phạm không phận Ba Lan. Tuy nhiên, quân đội Belarus phủ nhận cáo buộc trên và cho rằng Ba Lan đang "tạo cớ" để biện minh cho việc tăng cường quân cũng như phương tiện đến biên giới giữa hai nước.

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.