Tổng thống Lukashenko chỉ trích NATO tập trận gần biên giới Belarus

Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng các nước NATO đang kiên trì thúc đẩy chính sách mở rộng liên minh và tiến hành các cuộc tập trận khiêu khích gần biên giới Belarus.
Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

“Các nước NATO đang kiên trì thúc đẩy chính sách mở rộng, tăng cường hiện diện quân sự xung quanh Belarus, liên tục tiến hành các cuộc tập trận khiêu khích ở biên giới của chúng tôi”, hãng tin BelTA dẫn lời Tổng thống Lukashenko cho biết tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm 31/8.

Theo ông Lukashenko, các quốc gia NATO đang biện minh cho những hành động đó bằng một số mối đe dọa được cho là xuất phát từ lãnh thổ Belarus. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo Ba Lan và các nước vùng Baltic cáo buộc Belarus có ý định “gây hấn vô căn cứ”.

Ông cho biết hồi tháng 4, Warsaw đã thông báo cho các quốc gia về quyết định không tuân thủ Hiệp ước Llực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE), có liên quan đến Belarus.

“Đây thực sự là hành động quốc tế ràng buộc về mặt pháp lý cuối cùng trong việc kiểm soát vũ khí. Đây đã là một động thái nguy hiểm. Chúng tôi nên phản ứng ra sao với tất cả những động thái này?”, ông Lukashenko nói.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Lukashenko cho rằng việc Ba Lan và các nước vùng Baltic yêu cầu nhóm Wagner rời khỏi Belarus là “vô căn cứ”. Ông lập luận việc phản đối sự hiện diện của Wagner ở Belarus là không chính đáng, khi quân đội nước ngoài vẫn đóng quân ở Ba Lan và các nước vùng Baltic, vốn đều là thành viên của NATO.

Nhà lãnh đạo Belarus cũng nhấn mạnh Ba Lan và các nước vùng Baltic không có quyền phàn nàn về việc các tay súng Wagner ở Belarus, chừng nào vẫn còn một quân nhân nước ngoài hiện diện trên lãnh thổ của các quốc gia này.

Wagner đã đưa một nhóm tay súng đến Belarus theo thỏa thuận với Điện Kremlin mà Tổng thống Lukashenko làm trung gian, nhằm chấm dứt một cuộc nổi loạn ở Nga hồi tháng 6.

Trong khi đó, Ba Lan và các nước láng giềng coi sự hiện diện của Wagner ở Belarus là một mối đe dọa an ninh. Để đáp trả, Warsaw đã điều quân tới biên giới phía đông Belarus.

Hồi cuối tháng 7, Minsk cho biết các tay súng Wagner đã bắt đầu huấn luyện lực lượng đặc biệt của Belarus ở phạm vi quân sự, chỉ cách biên giới với Ba Lan vài km.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS, Reuters)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.