Belarus khai mạc cuộc tập trận Combat Brotherhood 2023

Cuộc tập trận chung Combat Brotherhood 2023 đang diễn ra tại Belarus từ ngày 1/9 đến ngày 6/9.
Chú thích ảnh
Binh sĩ các nước dự lễ khai mạc cuộc tập trận Combat Brotherhood 2023. Ảnh: Sputnik

Trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo rằng các thành viên của Lực lượng vũ trang Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Nga đã đến nước này để tham gia tập trận. Đây đều là thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), một liên minh quân sự bao gồm 6 nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. 

Theo văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Belarus, trên 2.500 binh sĩ cùng hơn 500 đơn vị vũ khí và thiết bị đặc biệt từ các quốc gia thành viên CSTO đã bắt đầu tới Belarus vào ngày 25/8 để tham gia cuộc tập trận.

Tham gia cuộc tập trận sẽ có Lực lượng phản ứng nhanh tập thể CSTO, các đơn vị trinh sát của các quốc gia thành viên CSTO, lực lượng hỗ trợ hậu cần CSTO cũng như đơn vị hỗ trợ y tế và bảo vệ bức xạ, hóa học và sinh học CSTO.

Belarus hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể. Các cuộc tập trận sẽ diễn ra tại các trường huấn luyện Brestsky, Gozhsky, Domanovsky, Obuz-Lesnovsky, Chepelevo và Lesishche.

Bên cạnh binh sĩ các nước CSTO, đại diện từ các nước như Saudi Arabia, Trung Quốc, Mông Cổ cũng được mời tới để giám sát cuộc tập trận Combat Brotherhood 2023. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin, nước láng giềng của Belarus là Ba Lan cũng được mời tới giám sát nhưng chưa có hồi âm.

Mục đích chính của cuộc tập trận Combat Brotherhood 2023 là tăng cường phối hợp và gắn kết trong công tác của các cơ quan chỉ huy và kiểm soát khi chuẩn bị và tiến hành một chiến dịch chung.

Hơn nữa, cuộc tập trận nhằm mục đích trau dồi kỹ năng và khả năng thực tế của ban chỉ huy trong việc lãnh đạo các đơn vị và tiểu đơn vị trong chiến đấu và các hoạt động đặc biệt. Theo CSTO, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cuộc tập trận là tăng cường phẩm chất đạo đức và chiến đấu cao, khả năng phục hồi tâm lý và sức bền thể chất của quân nhân. Combat Brotherhood 2023 là các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch.

Nga không coi CSTO là đối thủ của NATO và muốn khối này tập trung bảo vệ các quốc gia thành viên. Trong một tuyên bố hồi tháng 6 tại các cuộc họp ngoại trưởng CSTO ở Minsk, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết: "Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên biến CSTO thành một khối đối lập với bất kỳ ai. CSTO đã và đang phát triển dựa trên lợi ích an ninh được đảm bảo của các quốc gia thành viên. CSTO không tìm kiếm vai trò lãnh đạo ở lục địa Á-Âu”.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.