Tổng thống Belarus cập nhật tình hình triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga

Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết loại vũ khí siêu vượt âm này sẽ được triển khai tại Belarus trước cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Minsk, ngày 23/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Liên bang Nga dự kiến sẽ được đưa đến Belarus trước cuối năm 2025, theo đúng thỏa thuận giữa Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Phát biểu vào ngày 1/7 trong một sự kiện kỷ niệm Ngày Độc lập của Belarus, Tổng thống Lukashenko cho biết: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với (Tổng thống) Putin tại Volgograd. Những trận địa đầu tiên của Oreshnik sẽ đặt tại Belarus. Các bạn đã thấy màn trình diễn của Oreshnik. Trước cuối năm, những vũ khí này sẽ được triển khai tại Belarus”.

Các tên lửa của Liên bang Nga dự kiến sẽ được lắp đặt trên khung gầm do Belarus sản xuất trong nước mà theo tiết lộ của ông Lukashenko thì một số khung gầm như vậy đã được chế tạo và thử nghiệm.

Trước đó, báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 29/5 dẫn phát biểu của ông Alexander Volfovich – Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus đưa ra vào hôm 28/5 cho biết Moskva đang lên kế hoạch triển khai nhiều hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) siêu vượt âm Oreshnik tới Belarus trước cuối năm 2025.

Theo tiết lộ của nhà báo Alexander Yunashev thân Điện Kremlin trên kênh Telegram, vào tháng 12/2024, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko đã đề nghị Moskva triển khai 10 hệ thống tên lửa Oreshnik của Liên bang Nga tại Belarus.

“Địa điểm triển khai đã được xác định”, ông Volfovich nói, nhưng không tiết lộ số lượng hệ thống tên lửa cụ thể sẽ được triển khai.

Tên lửa Oreshnik là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm mà Liên bang Nga quảng bá là vũ khí thử nghiệm có khả năng vượt qua các hệ thống phòng không tiên tiến.

Tới nay, tên lửa Oreshnik, mới được sử dụng một lần duy nhất vào ngày 21/11/2024 trong cuộc tấn công vào cơ sở quốc phòng Pivdenmash ở Dnipro, Ukraine.

Xem video ghi lại nhiều ánh chớp bùng lên ở thành phố Dnipro của Ukraine sau khi Liên bang Nga tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung vào đây hôm 21/11/2024. Nguồn: X

Moskva sau đó tuyên bố đây là hành động đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân (ATACMS) do Mỹ cung cấp và tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow của Anh để tấn công lãnh thổ Liên bang Nga.

Khi đó, tên lửa Oreshnik được phát hiện phóng từ căn cứ tên lửa đạn đạo Kapustin Yar ở vùng Astrakhan, mang theo 6 đầu đạn MIRV (đầu đạn có khả năng tấn công nhiều mục tiêu độc lập) để dập xuống khu vực mục tiêu.

Tuy nhiên, cuộc tấn công gây ra tổn thất vật chất không đáng kể, vì các đầu đạn được đánh giá là không có chất nổ. Điều này cho thấy việc sử dụng Oreshnik mang ý nghĩa cảnh cáo chính trị hơn là đạt hiệu quả quân sự thực tế.

Sau vụ phóng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố:“Hiện tại không có cách nào để đánh chặn loại vũ khí này. Tên lửa tấn công mục tiêu với tốc độ Mach 10 (12.300 km/h – 7.700 mph)… Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Nếu ai đó còn nghi ngờ, họ không nên”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.