UAV Ukraine tấn công hàng loạt mục tiêu ở Liên bang Nga, có nơi cách biên giới 1.300 km

Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu trên khắp Liên bang Nga, bao gồm cả thành phố Izhevsk – nằm cách biên giới với Ukraine hơn 1.300km.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau vụ tấn công được cho là do Ukraine thực hiện nhằm vào thành phố Izhevsk, Liên bang Nga, vào ngày 1/7/2025. Ảnh: Astra/Telegram

Báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 1/7 cho biết thông tin trên do các quan chức Liên bang Nga và các kênh Telegram địa phương đưa ra.

Cụ thể, người dân thành phố Izhevsk báo cáo đã nghe thấy tiếng nổ vào rạng sáng ngày 1/7, trong khi chính quyền địa phương xác nhận một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một cơ sở trong thành phố.

Ông Alexander Brechalov, người đứng đầu Cộng hòa Udmurt thuộc Liên bang Nga, cho biết các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã ứng phó với vụ tấn công và sẽ cung cấp thêm thông tin khi có.

Ông Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm phản tuyên truyền thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, cũng bình luận về vụ tấn công, lưu ý rằng Izhevsk là nơi đặt Nhà máy Điện Cơ Kupol, chuyên sản xuất UAV tấn công Harpy-A1 và hệ thống phòng không Tor.

Sau đó, ông Brechalov báo cáo có thương vong, bao gồm cả tử vong và bị thương nghiêm trọng, nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Sau vụ việc, Cơ quan hàng không dân dụng Liên bang Nga đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ sân bay của thành phố Izhevsk.

Thành phố Izhevsk từng bị tấn công vào ngày 17/11/2024, khi một cuộc không kích bằng UAV đã làm hư hại một nhà máy nổi tiếng với việc sản xuất các hệ thống phòng không, bao gồm tên lửa Tor và các thành phần radar sử dụng cho quân đội Liên bang Nga.

Đó là cuộc tấn công bằng UAV đầu tiên được biết đến của Ukraine nhằm vào khu vực này kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Xem video một trong những cơ sở tại thành phố Izhevsk đã bị UAV Ukraine tấn công ngày1/7/2025 Nguồn: Astra/X

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn rơi 60 UAV của Ukraine trong đêm trên nhiều khu vực, bao gồm: 17 chiếc trên Bán đảo Crimea, 16 chiếc trên tỉnh Rostov, 11 chiếc trên vùng biển Azov, còn các UAV khác bị bắn hạ trên các tỉnh Kursk, Saratov, Belgorod, Voronezh, Oryol, và cả Biển Đen.

Tại Bán đảo Crimea, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga, các kênh Telegram địa phương đưa tin có nhiều vụ nổ gần thị trấn Kurortne ở Kerch, nơi được cho là có bố trí các hệ thống tên lửa đất đối không S-300/S-400 và trạm radar của Liên bang Nga.

Một nhóm giám sát dẫn dữ liệu vệ tinh của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy có một đám cháy lớn trong khu vực vào ban đêm, tuy nhiên chưa có xác nhận chính thức nào về thiệt hại đối với các tài sản phòng không.

Người dân địa phương báo cáo nghe thấy tiếng nổ từ 0h20 sáng đến 0h50 sáng tại hai thành phố Kerch và Feodosia.

Phía Ukraine chưa chính thức nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này, và cơ quan tình báo quân sự Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận.

Thành Nam

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).