Nước NATO phê duyệt gửi hàng chục xe thiết giáp cho Ukraine

Chính phủ Latvia đã phê duyệt việc chuyển giao 42 xe thiết giáp chở quân (APC) “Patria 6x6” cho Ukraine. Mỗi chiếc Patria có thể chở tối đa 10 binh sĩ, được trang bị hệ thống cối và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ đường thủy.
Chú thích ảnh
Xe thiết giáp chở quân (APC) “Patria 6x6” Ảnh: patriagroup.com

Báo The Kyiv Post hôm 1/7 cho biết cùng ngày Chính phủ Latvia đã phê duyệt việc chuyển giao 42 xe thiết giáp chở quân (APC) “Patria 6x6” cho Ukraine. Patria là một công ty quốc phòng Phần Lan, và dòng xe thiết giáp này được sản xuất chung bởi Phần Lan, Estonia, Đức và Latvia.

Ukraine đã gửi yêu cầu về dòng xe thiết giáp này tới Bộ Quốc phòng Latvia vào ngày 10/2/2025.

Patria 6x6 được phân loại là xe thiết giáp chở quân (APC), không phải là xe chiến đấu bộ binh (IFV), vì xe được trang bị súng có cỡ nòng nhỏ hơn 20mm. Latvia đã ký một thỏa thuận liên chính phủ với công ty Patria vào năm 2021 để đặt mua 200 chiếc xe thiết giáp này.

Theo trang OvertDefense, xe Patria 6x6 có kíp lái 2–3 người và có thể chở thêm 10 binh sĩ. Xe được trang bị hệ thống cối tự động NEMO 120mm, tháp pháo điều khiển từ xa và lớp giáp đạt tiêu chuẩn bảo vệ STANAG 4569. Xe sử dụng động cơ diesel, có tầm hoạt động 700 km, tốc độ tối đa 100 km/h và khả năng lội nước.

Theo Đài Truyền hình Công cộng Latvia, Bộ trưởng Quốc phòng Andris Sprūds đã nói rằng ông tin tưởng rằng các xe bọc thép Patria sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine trong chiến tranh, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong tương lai – cả năm nay và năm tới, sẽ cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine tương đương 0,25% GDP của Latvia.

Ukraine hiện đang sử dụng nhiều loại xe thiết giáp chở quân và xe chiến đấu bộ binh để vận chuyển binh sĩ, bao gồm các xe BTR thời Liên Xô, dòng Khorunzhyi do Ukraine tự sản xuất trong nước, và các xe thiết giáp do nước ngoài viện trợ như M113 của Mỹ (mẫu cũ), xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, Pbv 302 của Thụy Điển, và Marder của Đức.

Trước đó vào ngày 3/3, theo truyền thông, Latvia bắt đầu chuyển giao lô 500 thiết bị bay không người lái (UAV) chiến đấu mới cho Kiev như một phần của liên minh UAV quốc tế nhằm hỗ trợ Ukraine.

Sáng kiến này là một phần của kế hoạch lớn hơn liên quan đến hai công ty của Latvia nhằm sản xuất 12.000 UAV trị giá 17 triệu euro (17,7 triệu USD) trong những tháng tới. Vào năm 2024, liên minh UAV, gồm 17 quốc gia do Latvia và Anh dẫn đầu, đã cung cấp 1,9 tỉ USD để tăng cường năng lực quân sự của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds khẳng định nước này đang trên đường trở thành siêu cường UAV, đồng thời nhấn mạnh rằng bằng cách giúp đỡ Ukraine, Latvia sẽ tăng cường năng lực công nghiệp và quốc phòng của mình.

Tháng 5/2024, Chính phủ Latvia cũng đã phân bổ 21,1 triệu USD để xây dựng “đội quân UAV” cho lực lượng vũ trang nước này. Đây là sáng kiến tập trung vào việc hiện đại hóa năng lực quân sự của Latvia và thúc đẩy quan hệ đối tác với các nhà sản xuất UAV trong nước.

Theo kế hoạch, một nửa số tiền tài trợ được dùng để mua UAV từ các công ty nhà nước, trong khi nửa còn lại để hỗ trợ xây dựng một thao trường huấn luyện và thử nghiệm UAV ở Selia, miền Nam Latvia.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.