Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ đặt tên hoa lan tại Vườn thực vật Singapore
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Cộng hòa Singapore, sáng 12/3 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã dự Lễ đặt tên hoa lan tại Vườn Lan quốc gia thuộc Vườn thực vật Singapore. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng dự lễ.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tham quan Vườn Thực vật quốc gia Singapore. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Lễ đặt tên cho hoa phong lan là một nghi lễ ngoại giao mà Singapore chỉ dành riêng cho những vị khách cao cấp đặc biệt đến thăm Singapore.
Tại buổi lễ, Thủ tướng Lawrence Wong trực tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại cổng chính Vườn thực vật Singapore và mời vào địa điểm diễn ra Lễ đặt tên hoa.
Theo đó, Singapore quyết định đặt tên của loài hoa mới này là “Papilionanda Tô Lâm Linh Ly”.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Thủ tướng Singapore Lawrence Wong dự Lễ đặt tên hoa lan tại Vườn Thực vật quốc gia Singapore. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Thủ tướng Singapore Lawrence Wong dự Lễ đặt tên một loài hoa lan mới mang tên "Tô Lâm Linh Ly" tại Vườn Thực vật quốc gia Singapore. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm ghi lưu bút tại Vườn Thực vật quốc gia Singapore. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Sau khi ký sổ lưu niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân gắn biển tên cho cây hoa lan và tham quan vườn hoa lan. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho Giám đốc Vườn Lan quốc gia.
Vườn thực vật Singapore được thành lập vào năm 1859 và là di sản thế giới đầu tiên của Singapore được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận (tháng 7/2015). Với hàng chục nghìn cây phong lan, trong đó có khoảng 1.200 loài tự nhiên và hơn 2.000 loài lai tạo, đây được coi là nơi trưng bày về phong lan lớn nhất thế giới.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tham quan Vườn Thực vật quốc gia Singapore. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.