Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Sugi Ryotaro, nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của ông Sugi Ryotaro cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong suốt hơn 30 năm qua thông qua việc đặt nền móng cho đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam; thúc đẩy hợp tác văn hóa, tổ chức những chương trình giao lưu nghệ thuật quy mô lớn; thúc đẩy cải thiện môi trường, chế độ chính sách đối với lao động, thực tập sinh nước ngoài, trong đó có Việt Nam; hỗ trợ nâng cao năng lực cho nhiều Bộ, ngành Việt Nam.

Bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp, nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro thông tin về các hoạt động đã triển khai tại Việt Nam trong hơn 30 năm qua và thời gian gần đây, trong đó có việc hỗ trợ cải thiện cơ sở vật chất trường học, tầm soát, phòng, chống bệnh viêm gan tại tỉnh Yên Bái.

Chia sẻ một số ý tưởng trong thời gian tới, nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro mong muốn, thành lập dàn nhạc giao hưởng người khiếm thị tại Việt Nam; thúc đẩy trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quảng bá và phát triển du lịch của Nhật Bản, qua đó thúc đẩy hơn nữa khách du lịch Nhật Bản vào Việt Nam; thúc đẩy xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm đặc sản các vùng miền của Việt Nam tại Nhật Bản như sản phẩm trà,…

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Sugi Ryotaro, nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư trân trọng tấm lòng hảo tâm của nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro đối với những hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Việt Nam thời gian qua, nhất là việc đã kêu gọi, ủng hộ và dùng tiền cá nhân quyên góp tổng cộng gần 20 triệu USD hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trong nhiều năm qua cũng như việc nhận hơn 200 trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn là con nuôi.

Nhấn mạnh về những nỗ lực tinh gọn bộ máy, thúc đẩy cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục tại Việt Nam, Tổng Bí thư cũng đã đề nghị nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro tiếp tục quan tâm và đóng góp tích cực vào một số lĩnh vực như: triển khai các hoạt động nhân đạo về y tế, giáo dục với vùng sâu, vùng xa Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam quảng bá hình ảnh du lịch qua các kênh truyền thông tại Nhật Bản; tiếp tục các chương trình giao lưu văn hóa truyền thống; ủng hộ, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản…

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.