Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Sáng 6/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhân 50 năm ngày mất của Đại tướng (6/7/1967-6/7/2017).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp hương trước anh linh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và tham quan các gian trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng; thành kính tưởng nhớ người chiến sỹ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chính trị - quân sự lỗi lạc của Đảng, quân đội, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tên thật là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1/1/1914 tại làng Niêm Phò, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên (nay là tỉnh Thừa Thiên – Huế). Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị nô lệ, nhân dân lầm than, cực khổ, Nguyễn Vịnh đã sớm giác ngộ và tham gia phong trào cách mạng.

Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới ngoài 20 tuổi và được tin tưởng giao nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước, quân đội. Tên tuổi và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn gắn liền với thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp và giai đoạn đầu kháng chiến chống Mỹ.

Cống hiến to lớn của Đại tướng đã góp phần quan trọng xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện trên cơ sở vững manh về chính trị; xây dựng các phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả trong nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Hơn 30 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã nêu gương sáng về tinh thần cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, giữ vững khí tiết của người cộng sản, tỏ rõ phẩm chất của một vị tướng tài thao lược, một nhà lãnh đạo gương mẫu, nhiệt huyết, giàu bản lĩnh, có phong cách làm việc gần gũi với nhân dân, lối sống trong sạch, giản dị, yêu thương đồng chí, đồng đội…

Đặc biệt, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham ô, lãng phí, luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hành đạo đức Hồ Chí Minh.

Nói chuyện thân mật với các thành viên trong gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các thế hệ con, cháu của Đại tướng sẽ tiếp bước cha, ông, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, công tác, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chung của đất nước, nhân dân và quân đội ta.

Nguyễn Sự (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.