Toàn bộ 3 tỷ tài khoản Yahoo bị ảnh hưởng trong vụ tin tặc năm 2013

Ngày 3/10, Verizon Communications, công ty mẹ của Yahoo, thông báo một vụ tấn công mạng vào năm 2013 đã ảnh hưởng tới 3 tỷ tài khoản người dùng trên Yahoo. Con số này cao gấp ba lần so với thông báo của Yahoo vào tháng 12/2016, trước khi bị Verizon Communications mua lại.

Theo thông báo của Verizon, số liệu trên được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích mới vụ tin tặc năm 2013 nhằm vào các tài khoản Yahoo với sự hỗ trợ của các chuyên gia pháp lý ngoài công ty.

Toàn bộ 3 tỷ tài khoản Yahoo bị ảnh hưởng trong vụ tin tặc năm 2013 ảnh 1

Vụ tấn công mạng vào năm 2013 đã ảnh hưởng tới 3 tỷ tài khoản người dùng trên Yahoo. Ảnh: EPA/TTXVN

Đơn vị Internet của Verizon cho biết mặc dù đây không phải là vấn đề an ninh mới song Yahoo đã gửi thư điện tử thông báo tới các tài khoản bị ảnh hưởng được bổ sung và hãng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật. Kết quả cuộc điều tra lần này cho thấy thông tin tài khoản người dùng Yahoo bị đánh cắp không bao gồm mật khẩu, dữ liệu thẻ thanh toán hoặc tài khoản ngân hàng.

Trước đó, vào tháng 12/2016, Yahoo thông báo hơn 1 tỷ người sử dụng đã bị đánh cắp dữ liệu trong một vụ tin tặc tấn công vào năm 2013. Thông báo của Yahoo cho hay công ty này tin rằng "một bên thứ 3 không được ủy quyền, vào tháng 8/2013, đã đánh cắp dữ liệu liên quan đến hơn 1 tỷ tài khoản người sử dụng".

Theo Yahoo, những thông tin tài khoản người sử dụng bị đánh cắp có thể gồm danh tính, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, ngày sinh nhật, mật khẩu và trong một số trường hợp là cả những câu hỏi và câu trả lời được mã hóa hoặc không mã hóa. Yahoo khẳng định các tin tặc không lấy được mật khẩu "sạch", dữ liệu thẻ thanh toán hay thông tin tài khoản ngân hàng. Trước đó, vào tháng 9/2016, Yahoo cũng xác nhận ít nhất 500 triệu tài khoản người dùng đã bị đánh cắp thông tin trong một vụ tin tặc năm 2014.

Sau các vụ bê bối đánh cắp dữ liệu, Yahoo đã phải nhượng bộ 350 triệu USD trong thương vụ sáp nhập với "đại gia" viễn thông Mỹ Verizon Communications có giá trị ban đầu được đánh giá lên tới 4,8 tỷ USD. Theo thỏa thuận chỉnh sửa, thương vụ giữa Yahoo và Verizon giảm xuống còn 4,48 tỷ USD. Yahoo phải chi trả toàn bộ chi phí phát sinh trong cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) đối với vụ đánh cắp dữ liệu cũng như các kiện tụng từ phía cổ đông. Thương vụ được hoàn tất vào tháng 6 vừa qua.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.