Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ethiopia (1976 - 2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức tọa đàm với chủ đề "Hồ Chí Minh - Hành trình di sản: Tư tưởng Hồ Chí Minh và hợp tác phát triển quan hệ Việt Nam - Đông Phi" ở thành phố Dar es Salaam.
Quang cảnh buổi Tọa đàm, nơi các đại biểu cùng trao đổi về giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh và mở ra không gian đối thoại nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển Việt Nam - Đông Phi. Ảnh: TTXVN phát
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền, Đại sứ Ethiopia tại Tanzania Fekadu Beyene Ayana, chuyên gia David S. Muya từ Khoa Quan hệ quốc tế của Đại học Dar es Salaam (UDSM), cùng đông đảo học giả, giảng viên, sinh viên và đại diện cộng đồng doanh nghiệp ba nước. Ngoài ra, đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu đang hoạt động tại khu vực như Viettel Tanzania, Halotel, Viettel Burundi, Lumitel và hãng hàng không quốc gia Ethiopia Ethiopian Airlines cũng tham gia sự kiện.
Sự góp mặt của giới ngoại giao, học thuật và doanh nghiệp đã tạo không gian đa chiều để trao đổi về di sản Hồ Chí Minh, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và triển vọng hợp tác. Trong đó, vai trò của kết nối kinh tế, công nghệ và giao lưu nhân dân được nhấn mạnh như động lực đưa quan hệ Việt Nam - Đông Phi đi vào chiều sâu.
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam cùng các học giả, đối tác và khách mời quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm mang tên "Hồ Chí Minh - Hành trình di sản" diễn ra ở Dar es Salaam. Ảnh: TTXVN phát
Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Vũ Thanh Huyền nhấn mạnh 3 trụ cột xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh gồm độc lập dân tộc, đoàn kết quốc tế và tiến bộ con người. Đại sứ điểm lại việc Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm đã kết nối cuộc đấu tranh của Việt Nam với phong trào chống chủ nghĩa thực dân toàn cầu, trong đó có châu Phi, thông qua các hoạt động như tham gia Liên hiệp Thuộc địa và viết cho báo Le Paria. Theo Đại sứ, Việt Nam và châu Phi có nhiều điểm tương đồng lịch sử trong hành trình bảo vệ chủ quyền, tự lực tự cường và phát triển lấy con người làm trung tâm.
Đại sứ Vũ Thanh Huyền cho rằng tinh thần đoàn kết của thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc cần được chuyển hóa thành các chương trình hợp tác thiết thực trong giai đoạn mới, với trọng tâm là tăng cường kết nối hàng không, mở rộng trao đổi học thuật, thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao phục vụ an ninh lương thực và khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, cũng như phát triển thương mại số và các mô hình kết nối doanh nghiệp, thị trường và người dân giữa Việt Nam với Đông Phi.
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam cùng các học giả, đối tác và khách mời quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm mang tên "Hồ Chí Minh - Hành trình di sản" diễn ra ở Dar es Salaam. Ảnh: TTXVN phát
Từ góc nhìn của Ethiopia, Đại sứ Ayana nêu bật sự tương đồng giữa tư tưởng giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo châu Phi thời kỳ đầu như Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere và Patrice Lumumba. Điểm chung cốt lõi là khát vọng giành độc lập, gắn giải phóng chính trị với chủ quyền kinh tế và công bằng xã hội. Đại sứ Ethiopia khẳng định các bài học về huy động quần chúng, tinh thần tự lực và đoàn kết quốc tế vẫn giữ nguyên giá trị đối với quan hệ hữu nghị Việt Nam - châu Phi hiện nay.
Đại diện của UDSM, chuyên gia S. Muya, nhấn mạnh vai trò của giáo dục và thế hệ trẻ trong việc tiếp nối di sản hữu nghị. UDSM đề xuất cách tiếp cận hợp tác hai chiều, gắn đào tạo và nghiên cứu với các bài toán phát triển cụ thể của khu vực như an ninh lương thực, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, đào tạo nghề và chuyển đổi số. Các hoạt động cụ thể được khuyến nghị bao gồm chương trình trao đổi ngắn hạn, giảng viên thỉnh giảng, dự án nghiên cứu ứng dụng và xây dựng mạng lưới đổi mới sáng tạo giữa các cơ sở giáo dục.
Các đại biểu và khách mời quốc tế tham quan khu vực trưng bày hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những dấu ấn lịch sử trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ethiopia. Ảnh: TTXVN phát
Từ góc độ doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Halotel tại Tanzania Bùi Văn Thắng trình bày tham luận về mô hình Halotel như minh chứng cho hợp tác phương Nam toàn cầu vì sự phát triển cộng đồng. Doanh nghiệp này cam kết tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hiện thực hóa quan hệ ngoại giao thành các dự án kinh tế cụ thể.
Tọa đàm không chỉ là dịp để tìm hiểu và trao đổi về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn mở ra không gian đối thoại về những giá trị có ý nghĩa đối với quan hệ quốc tế và hợp tác phát triển ngày nay. Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối học thuật, doanh nghiệp và thế hệ trẻ, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Đông Phi ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.