95 năm ngày thành lập Đảng:

Tọa đàm tại Israel nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 3/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tổ chức họp mặt Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khởi động chuỗi các chương trình hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2025.
Chú thích ảnh
Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tổ chức lễ chào cờ và tọa đàm nhân ngày thành lập Đảng CSVN. Ảnh: Vũ Hội/PV TTXVN tại Israel

Sau lễ chào cờ là buổi tọa đàm của Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel về những câu chuyện lịch sử liên quan đến ngày 3/2/1930 – ngày ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Đại sứ Lý Đức Trung cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam vượt qua nhiều thử thách, giành được những thắng lợi to lớn trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Đất nước. Việc đổi mới hình thức trong sinh hoạt chi bộ không chỉ giúp cho các đảng viên cập nhật những mảnh ghép sinh động, thú vị của bức tranh chung về Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn tiếp thêm động lực để mỗi đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong quá trình hoạt động, công tác.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Israel, Lý Đức Trung giới thiệu về các thành tựu kinh tế, xã hội, đối ngoại của Việt Nam trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Ảnh: Vũ Hội/PV TTXVN tại Israel

Tiếp đến là lễ khởi động các chương trình, hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2025. Tham dự buổi lễ bao gồm toàn thể cán bộ của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Israel; đại diện của Câu lạc bộ Đại sứ tại Israel, các doanh nghiệp và bạn bè sở tại. Các đại biểu và khách mời được xem clip giới thiệu về thành tựu phát triển về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, kết thúc năm 2024 với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng tích cực, Việt Nam đang vững bước sang năm 2025 hướng tới một “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Chú thích ảnh
Các đại biểu khách mời, doanh nghiệp và bạn bè sở tại tham dự buổi giới thiệu về tiềm năng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Vũ Hội/PV TTXVN tại Israel

Các đại biểu là doanh nghiệp Israel tin tưởng sẽ tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang có nhiều chính sách hướng tới phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Ông Yoram Ray Naor, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Đại sứ tại Israel, nói: “Chúng tôi có mặt ở đây hôm nay vì chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam là một đối tác quan trọng cho hợp tác kinh doanh. Israel là một quốc gia đổi mới và chúng tôi cũng nhìn thấy điều này ở các bạn. Chúng tôi muốn có được nguồn chất xám, kiến thức, nguồn vốn và sự thông thái của người Việt Nam để cùng nhau đổi mới sáng tạo. Trong vài tháng tới chúng tôi sẽ tổ chức một đoàn doanh nghiệp Israel sang Việt Nam để tìm kiếm cơ hội thiết lập các công ty liên doanh với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đổi mới công nghệ tới thực phẩm và du lịch”.

Vũ Hội - Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.