95 năm Ngày thành lập Đảng: Tự hào với chặng đường vẻ vang

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong không khí phấn khởi chào đón Xuân mới Ất Tỵ 2025, ngày 3/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025).

Lễ kỷ niệm do Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng chủ trì, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại buổi lễ.Ảnh: Huy Tiến/PV TTXVN tại Thái Lan

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Đại sứ điểm lại những mốc son chói lọi của dân tộc dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng trong suốt chặng đường 95 năm qua. Có thể kể đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 phá tan sự thống trị của thực dân và lật đổ chế độ phong kiến đè nặng lên nhân dân ta. Tiếp theo là thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống những thế lực thực dân và đế quốc, làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Đây không chỉ là trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, mà còn là sự kiện có tầm quốc tế và có tính thời đại sâu sắc.

Kể từ năm 1975 đến nay, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới hết sức thành công. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây và cấm vận, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới và kinh tế toàn cầu, cũng như nền văn minh của nhân loại và đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế.

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, mà điểm nổi bật chính là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu; cùng với đó là việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025). Ảnh: Huy Tiến/PV TTXVN tại Thái Lan

Những truyền thống quý báu của Đảng là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân quốc tế trên tầm cao mới của thời đại; là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng; là kết quả của quá trình vun trồng, xây đắp bền bỉ, là sự hy sinh xương máu, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là dịp để cùng nhau nhìn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị Lãnh tụ thiên tài - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất; mãi ghi nhớ công ơn to lớn của các vị lãnh đạo Đảng, các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời kỳ tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đỗ Sinh – Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.