95 năm Ngày thành lập Đảng: Quyết liệt trong đổi mới tư duy, thực chất, hiệu quả

Ngày 3/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng trao Huy hiệu lâu năm tuổi đảng cho cán bộ lão thành. 

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng điểm lại quá trình lớn mạnh, trưởng thành cùng những thành tựu của Đảng qua các thời kỳ, lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn đưa đất nước phát triển và hiện nay đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tinh gọn bộ máy, phát huy hiệu lực hiệu quả trong lãnh đạo, thực hiện đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển. Cùng với cả nước, Sóc Trăng cũng đã có những bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Riêng năm 2024, Sóc Trăng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế, với tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,07%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng; sản lượng lúa trên 2 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu trên 1,8 tỷ USD... Bên cạnh đó, tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, xã hội. Chất lượng giáo dục và y tế được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu bày tỏ niềm tin vào các đồng chí lãnh đạo của đất nước, địa phương trong thời gian gần đây đã có nhiều quyết sách, chỉ đạo quyết liệt trong định hướng đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm; làm quyết liệt, thực chất, thực sự hiệu quả. Nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất để tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát triển nhanh mạnh hơn nữa về kinh tế, hạ tầng giao thông, điện nước; đẩy nhanh xúc tiến đầu tư, xây dựng cảng nước sâu Trần Đề, cầu Đại Ngãi nối 2 bờ sông Hậu, tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng… tạo động lực và lợi thế cạnh tranh để tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng trao Huy hiệu lâu năm tuổi đảng cho cán bộ lão thành.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được trong năm 2024 là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Đây cũng là minh chứng cho thấy sự đoàn kết, lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đồng lòng, nhất trí trong lãnh chỉ đạo của cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự hưởng ứng của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột mà tỉnh đang phấn đấu thực hiện, sớm hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn trước ngày 30/9/2025.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, năm 2025, tỉnh tiếp tục chỉ đạo, sớm hoàn thành sắp xếp bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội đảng các cấp; phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tăng trưởng đạt 2 con số, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát...

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 30 năm đến 60 năm tuổi đảng, ghi nhận những đóng góp to lớn của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.