Tòa án Australia ra phán quyết có lợi cho mạng xã hội X liên quan nội dung bạo lực

Một tòa tối cao tại Australia ngày 13/5 đã ra phán quyết ủng hộ mạng xã hội X trong vụ Ủy ban An toàn Điện tử Australia áp đặt lệnh cấm toàn cầu đối với hàng chục video chứa nội dung bạo lực trên nền tảng này. 
Chú thích ảnh
Biểu tượng mạng xã hội X (tiền thân là Twitter). Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một phiên xét xử ngắn, Thẩm phán Tòa án Liên bang Geoffrey Kennett bác bỏ đề nghị gia hạn lệnh tạm thời ẩn các bài đăng có hình ảnh vụ đâm dao vào giám mục nhà thờ tại thành phố Sydney trong tháng 4 vừa qua, trong đó một thiếu niên 16 tuổi bị buộc tội khủng bố. Ông Kennett nói rằng lý do đưa ra phán quyết sẽ được công bố sau. 

Mặc dù vậy, mạng X vẫn có nguy cơ phải đối mặt thêm các hành động pháp lý do đã phớt lờ yêu cầu gỡ bài đăng trên toàn thế giới. Phiên xét xử tiếp theo về vấn đề trên dự kiến diễn ra vào ngày 15/5 tới.
Tháng trước, Tòa án Liên bang Australia đã quyết định giữ nguyên lệnh của Ủy ban An toàn Điện tử Australia yêu cầu công ty của tỷ phú Elon Musk gỡ bỏ 65 bài đăng chứa nội dung mà tòa cho rằng rõ ràng mang tính bạo lực. Trang mạng xã hội X đã nhất trí ẩn các bài đăng để ngăn người dùng tại Australia xem những video này, nhưng không có động thái tương tự trên toàn cầu với lý do quy định của một nước không kiểm soát toàn bộ mạng Internet. 

Tuần trước, Ủy ban An toàn Điện tử nói với tòa án rằng giải pháp mạng xã hội X đưa ra thiếu hiệu quả, khi người dùng tại Australia vẫn có thể xem các bài đăng thông qua mạng riêng ảo giúp ẩn vị trí của người dùng. Theo cơ quan này, gần 25% dân số Australia sử dụng mạng riêng ảo.  

Trong khi đó, các nền tảng khác như Meta đã nhanh chóng gỡ nội dung sau khi nhận được yêu cầu. Quốc hội Australia có kế hoạch tổ chức một cuộc điều tra nhằm xem xét các tác động tiêu cực của các nền tảng truyền thông xã hội. Nhà chức trách cho rằng các nền tảng này có khả năng tiếp cận và kiểm soát đáng kể những gì người dân Australia nhìn thấy trực tuyến mà hầu như không bị giám sát chặt chẽ.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.