Mạng xã hội X thắng hầu hết các vụ kiện về bản quyền nhạc số

Ngày 5/3, mạng xã hội X (trước đây là Twitter) của tỷ phú Mỹ Elon Musk đã thắng hầu hết các vụ kiện do 17 nhà xuất bản âm nhạc đệ trình với cáo buộc mạng xã hội này vi phạm bản quyền gần 1.700 ca khúc khi cho phép người dùng đăng nhạc trực tuyến không xin phép.
Chú thích ảnh
Biểu tượng mạng xã hội X (tiền thân là Twitter). Ảnh: AFP/TTXVN

Tháng 6 năm ngoái, Sony Music, Universal Music và các thành viên khác của Hiệp hội Các nhà xuất bản âm nhạc quốc gia Mỹ (NMPA) đã kiện X, đòi bồi thường thiệt hại hơn 250 triệu USD. Họ cáo buộc X thường xuyên phớt lờ và tạo điều kiện cho hành vi vi phạm bản quyền, giúp mạng xã hội này có lợi thế cạnh tranh không công bằng so với các nền tảng khác như Facebook của Meta, YouTube của Google và TikTok của ByteDance vốn cho phép người dùng đăng các ca khúc được cấp phép. Các nhà xuất bản cũng cho rằng tình trạng vi phạm bản quyền âm nhạc gia tăng kể từ khi ông chủ hãng xe điện Tesla mua lại Twitter vào tháng 10/2022 với giá 44 tỷ USD.

Tuy nhiên, trong phán quyết dài 21 trang, Thẩm phán Tòa sơ thẩm liên bang thành phố Nashville (bang Tennessee), bà Aleta Trauger, cho rằng các nhà xuất bản âm nhạc không thể quy trách nhiệm cho mạng xã hội X về hành vi vi phạm bản quyền nhạc số. Phán quyết khẳng định X không phải chịu trách nhiệm trực tiếp về hành vi vi phạm theo luật bản quyền liên bang vì nền tảng này chỉ cung cấp không gian cho nội dung do người dùng tạo ra. Phán quyết cũng cho rằng X không phải chịu trách nhiệm gián tiếp về hành vi vi phạm, theo đó không có nghĩa vụ kiểm soát nội dung của người dùng hoặc xin phép bản quyền âm nhạc trước.

Với các lý do nêu trên, Thẩm phán Aleta đã bác bỏ 2 khiếu kiện vi phạm và hạn chế khiếu kiện thứ ba về hành vi vi phạm "có tính chất bổ sung". Tuy nhiên, bà Aleta đồng ý với các cáo buộc về cách mạng xã hội X xử lý khiếu nại vi phạm liên quan đến những người dùng đã được xác minh và người dùng vi phạm nhiều lần, cũng như sự chậm trễ trong việc phản hồi các thông báo yêu cầu gỡ nhạc xuống khỏi nền tảng.

Thẩm phán Aleta cũng lưu ý rằng các nhà xuất bản âm nhạc đại diện bảo vệ quyền lợi cho nhạc sĩ chứ không đại diện bảo vệ bản quyền ca khúc.

Hiện phía luật sư của trang mạng X và các nhà xuất bản âm nhạc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.