Tinh gọn bộ máy: Nhiều cán bộ ở Đắk Nông đăng ký nghỉ hưu, thôi việc

Ngày 21/1, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Nông cho biết, Sở vừa báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông việc một số cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý đăng ký nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo đó, Sở Nội vụ Đắk Nông báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông việc 6 cán bộ lãnh đạo là Phó Giám đốc các sở đăng ký nghỉ hưu, thôi việc. Đây là các cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, bao gồm: Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Quy; Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Ngọc Lâm;  Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Ngọc Lũy; Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Phò;Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phạm Văn Mạnh; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ Lưu Văn Đặng. Trong đó, người còn thời gian công tác dài nhất là ông Lưu Văn Đặng (sinh năm 1970); ngắn nhất là ông Lê Quy (sinh năm 1967).

Cũng theo Sở Nội vụ Đắk Nông, Sở đã có công văn gửi và đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP. Ngoài các cán bộ, lãnh đạo cấp Sở trên đây, còn nhiều cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp chuyên viên đăng ký nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định 178. Hiện Sở đang phối hợp với các sở, ngành liên quan, các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Theo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông, thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy của sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Đắk Nông sẽ giảm từ 18 sở xuống còn 13 sở (giảm 5 sở) và giảm 3 văn phòng (bao gồm Nông thôn mới; Phòng chống thiên tai và An toàn giao thông). Về tổ chức bên trong, tỉnh sẽ giảm 16 phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành, 1 chi cục, 5 đơn vị biên chế sự nghiệp thuộc sở và 1 quỹ tài chính ngoài ngân sách.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.