Tinh gọn bộ máy: Đảm bảo quá trình sáp nhập giữa Đắk Lắk và Phú Yên đúng lộ trình

Ngày 27/5, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh Phú Yên để rà soát, thảo luận, thống nhất một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành của hai tỉnh trình bày, thảo luận về phương án: Bố trí phương tiện di chuyển cho cán bộ, công chức, người làm việc không thuộc đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; bố trí nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị (cơ sở 2); rà soát, đồng bộ hệ thống quy định pháp luật.

Đại biểu thảo luận vấn đề bố trí trường học cho con em cán bộ, công chức của tỉnh Phú Yên đến làm việc tại Đắk Lắk; công tác quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã…

Dự kiến số lượng cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên di chuyển từ tỉnh Phú Yên lên Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đắk Lắk (mới) để làm việc khoảng 1.600 người.

Về phương án bố trí phương tiện cho cán bộ, công chức người làm việc không thuộc đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, qua đánh giá nhận thấy, kết hợp phương án sử dụng xe hợp đồng vận chuyển và khoán kinh phí là phù hợp.

Về vấn đề nhà ở, tổng số nhu cầu bố trí nhà ở khi sáp nhập tỉnh là khoảng 1.664 người. Trong đó, nhu cầu bố trí nhà ở của cán bộ, công chức, viên chức là 971 người, nhu cầu tự thuê nhà ở là 693 người.

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đang rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền cải tạo, sửa chữa một số quỹ nhà ở công vụ phục vụ nhu cầu chỗ ở cho cán bộ, công chức khi thực hiện sáp nhập tỉnh. Một số quỹ nhà công vụ sẵn có: Nhà khách Tỉnh ủy, ký túc xá khoa Y Trường Đại học Tây Nguyên và Quỹ nhà Sở Xây dựng tỉnh quản lý dự kiến bố trí cho khoảng 228 người, còn 743 người cần hỗ trợ nhà ở công vụ.

Đối với nhu cầu tự thuê nhà ở, qua rà soát, quỹ nhà cho thuê do doanh nghiệp thực hiện dự kiến hoàn thành trước ngày 15/9/2025, có khoảng 300 căn hộ đáp ứng khoảng 300 cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu thuê. Như vậy, còn khoảng 393 người cần hỗ trợ quỹ nhà ở tự thuê.

Về giáo dục, quy mô giáo dục tỉnh Đắk Lắk (mới) có hơn 1.320 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông, với hơn 45.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk kiêm Tổ trưởng Tổ phối hợp liên tỉnh triển khai xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính hai tỉnh Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh, cuộc họp là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đảm bảo quá trình sáp nhập giữa hai địa phương diễn ra đúng lộ trình.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của hai tỉnh chủ động trao đổi các công việc chuẩn bị cho thời điểm hợp nhất. Qua đó, các nội dung bàn thảo tại hội nghị vừa kỹ lưỡng, vừa chất lượng, sát thực tiễn. Thời gian sắp tới không còn nhiều, do đó, UBND hai tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện đúng tiến độ những nội dung đã bàn thảo, thống nhất, đặc biệt là Đề án hợp nhất của các đơn vị phải bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai tỉnh sẽ tạo nền tảng vững chắc trong việc xây dựng tỉnh Đắk Lắk mới tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.