Hậu Giang: Chủ động triển khai chính sách, quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính

Kỳ họp thứ 28 (chuyên đề) HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc. Kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng về tài chính, đất đai và đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp. 

Cụ thể, các nghị quyết được thông qua có nội dung quan trọng liên quan đến cơ chế, chính sách trong quản lý, sử dụng đất đai, chính sách hỗ trợ đất trồng lúa; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm hiện hành, đầu tư công trung hạn; điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn sự nghiệp và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn.

Tại lễ bế mạc, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh: “Ngay sau kỳ họp, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa chiến lược. Trong đó, nhiệm vụ sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã là yêu cầu tất yếu để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở”.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh với hạn định rõ ràng là đến ngày 15/8/2025, các đơn vị mới phải chính thức đi vào hoạt động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động trong mọi khâu từ tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự, sắp xếp lại bộ máy tổ chức đến việc bố trí cơ sở vật chất, ngân sách và cơ sở pháp lý liên quan. UBND tỉnh được giao nhiệm vụ chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp tổ chức các hội nghị, diễn đàn, truyền thông đa phương tiện để giải thích rõ về lý do và tác động tích cực của việc sắp xếp hành chính.

Song song với việc sắp xếp đơn vị hành chính, Hậu Giang đang triển khai đợt lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ quyền làm chủ của người dân cũng như trách nhiệm của các đại biểu dân cử. Theo đó, quá trình lấy ý kiến sẽ được tỉnh tổ chức dân chủ, công khai, hiệu quả với sự tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan Nhà nước. Hình thức tổ chức linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến qua các nền tảng số như VNeID, cổng thông tin điện tử, hội thảo, tọa đàm, khảo sát giấy...

Tỉnh rà soát toàn diện các nghị quyết đã ban hành nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những nghị quyết không còn phù hợp. Đây được xem là bước chuẩn bị pháp lý quan trọng, không chỉ phục vụ cho việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã mà còn tạo nền tảng cho việc triển khai sáp nhập cấp tỉnh theo chủ trương của Trung ương. Việc đồng bộ hóa các văn bản quy phạm pháp luật sẽ giúp giảm thiểu xung đột pháp lý và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động.

Tin, ảnh: Phạm Duy Khương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.