Đồng Nai: Ngừng tham quan, học tập ngoài tỉnh để tập trung sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký công văn 6126/UBND-KGVX ngày 21/5/2025 yêu cầu các đơn vị, địa phương không tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh.
Chú thích ảnh
Trụ sở cơ quan Nhà nước mới được xây dựng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai. Ảnh minh họa: Công Phong/TTXVN

Theo công văn, thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách để thực hiện phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Tỉnh ủy; qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân và lan tỏa trong toàn xã hội.

Ngày 20/5/2025, qua theo dõi phản ánh của một số cơ quan báo chí về việc "Một huyện ở Đồng Nai tổ chức ra Hà Giang học tập kinh nghiệm chuyển đổi số giáo dục" và dư luận xã hội về nội dung này đã tạo ra những ảnh hưởng không tốt đến công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê bình nghiêm khắc Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu đã chấp thuận chủ trương Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và ứng dụng giáo dục STEM trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tại tỉnh Hà Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc về việc này, kết quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/5.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải tổ chức rút kinh nghiệm chung. Từ nay đến khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, các địa phương không tổ chức đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh. Trường hợp cần thiết phải tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm công tác, địa phương phải báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Cửu có kế hoạch tổ chức đoàn gồm lãnh đạo, chuyên viên phụ trách bậc học và các bộ phận liên quan của phòng; các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, trung học cơ sở trên toàn huyện đến tỉnh Hà Giang học tập kinh nghiệp chuyển đổi số. Thời gian từ ngày 3 - 7/6. Kinh phí do cơ quan đơn vị cử người đi tham gia học tập kinh nghiệm thực hiện chi trả chế độ theo quy định tài chính hiện hành từ nguồn ngân sách UBND huyện Vĩnh Cửu.

Đến ngày 19/5, UBND huyện Vĩnh Cửu đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng kế hoạch với lý do hiện nay các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.