Tinh gọn bộ máy: Bảo đảm khai thác hiệu quả tài sản công hiện có

Cuộc "cách mạng" tinh gọn bộ máy đang được triển khai quyết liệt tại các địa phương trên cả nước. Tỉnh Bình Thuận, Cà Mau đang tích cực triển khai các nội dung công việc theo hướng dẫn của Trung ương.

Bình Thuận hoàn thành việc lấy ý kiến sáp nhập đơn vị hành chính

Chú thích ảnh
Một góc trung tâm hành chính của xã Măng Tố (huyện Tánh Linh, Bình Thuận) đang được xây dựng sau khi sáp nhập. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Ngày 8/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã có văn bản gửi Chính phủ, Bộ Nội vụ báo cáo tổng hợp ý kiến các cấp về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
 
Theo đó, Bình Thuận đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên toàn tỉnh. Kết quả đã tổ chức lấy ý kiến 330.310/332.679 cử tri, chiếm 99,29%. Trong đó, có 327.172 cử tri đồng ý, chiếm 98,34%.
 
Kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, có 121/121 Hội đồng nhân dân cấp xã tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận năm 2025. Hội đồng nhân dân cấp huyện có 10/10 Hội đồng nhân dân cấp huyện biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, có 38/38 đại biểu có mặt tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đạt 100%.
 
Đối với kết quả lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trên toàn tỉnh có 330.310 cử tri, chiếm 99,29%. Trong đó, có 327.448 cử tri đồng ý chiếm 98,43%.
 
Trước đó, ngày 6/5, Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành kết luận Đề án hợp nhất Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận. Theo đó, tỉnh triển khai hợp nhất Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận kể từ ngày 20/6/2025.
 
Sau khi hợp nhất, cơ quan mới khẩn trương sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, xây dựng vị trí việc làm, kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình.
 
Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu quá trình thực hiện việc bổ nhiệm và công tác cán bộ việc hợp nhất hai đơn vị phải đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật đối với cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí và truyền thông. Làm tốt công tác tư tưởng trong nội bộ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hai cơ quan nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất; đồng thời chuẩn bị điều kiện để thực hiện việc hợp nhất theo đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.
 
Cà Mau có 99 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Cà Mau năm 2025, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tổng số 1.630 trụ sở. Tuy nhiên, sau sắp xếp, tỉnh tiếp tục sử dụng 1.531 trụ sở, dôi dư 99 trụ sở.

Đối với việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, kịp thời cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức phù hợp nhu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật, bảo đảm khai thác hiệu quả tài sản công hiện có.

Tỉnh tạm dừng phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư công; nghiên cứu bố trí, lựa chọn trụ sở của các cơ quan dôi dư để sử dụng làm trụ sở cho cơ quan chuyên môn hoặc chuyển thành điểm trường phục vụ giáo dục, sinh hoạt cộng đồng...

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, thống kê, xây dựng phương án tiếp tục bố trí, sử dụng, thực hiện điều chuyển tài sản công dôi dư cho cơ quan, đơn vị khác hiện còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức (đối với tài sản còn sử dụng được) hoặc tổ chức thanh lý tài sản (đối với tài sản hư hỏng, không thể sử dụng) theo đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, bảo đảm trong 3 năm, kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã có hiệu lực thi hành.

Sau khi đơn vị hành chính cấp xã mới đi vào hoạt động ổn định, Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu quy hoạch, xây dựng các trung tâm hành chính - chính trị mới hợp lý, phù hợp xu thế phát triển chung và tạo ra không gian phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải khẳng định, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh là cần thiết và phù hợp chủ trương của Đảng, đúng quy định hiện hành, sự đồng thuận cao trong cán bộ, nhân dân; phù hợp thực tiễn địa phương, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu, tổ chức họp lý các đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức, bộ máy theo hướng giảm số lượng người làm việc, giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Việc sắp xếp này tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý, phát triển đô thị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế là vấn đề khó khăn, phức tạp và nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức và quyền lợi của cán bộ, công chức.

Vì vậy, để thực hiện hiệu quả Đề án, đòi hỏi phải có quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai rõ ràng, không nóng vội, chủ quan, duy ý chí.

Liên quan đến vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị, Chính phủ sớm ban hành tiêu chí bố trí biên chế cán bộ, công chức theo vị trí việc làm trên cơ sở quy mô dân số, diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã để địa phương triển khai đạt hiệu quả cao nhất.

Nguyễn Thanh - Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.