Việt Nam tham dự diễn đàn giáo dục đại học và nghiên cứu Pháp ngữ

Ngày 4/4, Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học khối Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 (CONFRASIE) đã khai mạc tại trường Đại học Rangit ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, với chủ đề trọng tâm "Đại học tại Châu Á - Thái Bình Dương: hôm nay và ngày mai".
Việt Nam tham dự diễn đàn giáo dục đại học và nghiên cứu Pháp ngữ ảnh 1

Quang cảnh hội nghị Pháp Ngữ.

Sự kiện quy tụ hơn 100 đại diện của các tổ chức giáo dục và nghiên cứu đến từ Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, New Caledonia, Fiji, Thái Lan. Việt Nam tham dự sự kiện với đại diện của 52 trường đại học có sử dụng tiếng Pháp.
Hội nghị CONFRASIE lần thứ 12 là cơ hội trao đổi về chính sách quản lý và khoa học cũng như những thách thức lớn mà các trường đại học đang phải đối mặt: chất lượng của các chương trình đào tạo và nghiên cứu, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp, cũng như trách nhiệm xã hội của các trường đại học.
Sáu tiểu ban chuyên đề được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị. Đây là dịp các hiệu trưởng cùng thảo luận những chủ đề hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của giáo dục đại học và nghiên cứu trong khu vực, trong đó chú trọng chất lượng đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp, cũng như vai trò của trường đại học trong sự phát triển khu vực và toàn cầu đầy biến động...
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Jean-Paul de Gaudemar, Tổng Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ Pháp ngữ, thúc đẩy giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học Pháp ngữ.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại hội nghị, bà Sophie Goedefroit, Giám đốc Văn phòng châu Á-Thái Bình Dương, Tổ chức Đại học Pháp ngữ, cho rằng hội nghị nhằm thiết lập đối thoại giữa các thành viên, thúc đẩy tăng cường và triển khai giáo dục đại học Pháp ngữ trong khu vực, đồng thời xây dựng mạng lưới hỗ trợ giữa các thành viên trong khu vực và trên thế giới. CONFRASIE đồng thời cũng đảm đương trách nhiệm xã hội của mình trong định hướng, dẫn dắt các thành viên đào tạo và nghiên cứu khoa học. Để vượt qua những thách thức hiện nay, các trường đại học phối hợp phát huy sáng tạo, tăng cường hợp tác đa phương trong hoạch định chính sách kinh tế, xã hội nhằm thực hiện chiến lược giáo dục và nghiên cứu đại học Pháp ngữ.
Việt Nam tham dự diễn đàn giáo dục đại học và nghiên cứu Pháp ngữ ảnh 2

Ông Nguyễn Ngọc Điện phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Ngọc Điện, Chủ tịch CONFRASIE, những vấn đề thảo luận tại diễn đàn này là cơ sở hoạch định nội dung cho Đại hội đồng các trường đại học thành viên của AUF trên toàn thế giới sẽ diễn ra tại thành phố Marrakech ở Maroc vào tháng 5 tới. Nhân dịp này, CONFRASIE đã kết nạp thêm 2 thành viên mới là Đại học Ajou (Hàn Quốc) và Học viện Ngoại giao Trung Quốc, nâng tổng số thành viên hiện nay lên 85.
Trước đó, trường Đại học Rangit đã khánh thành Trung tâm Campus Rangit - Không gian Pháp ngữ vì sự đổi mới giảng dạy đại học và nghiên cứu. Đây là trung tâm đầu tiên của Thái Lan, kết quả hợp tác giữa Tổ chức Đại học Pháp ngữ tại châu Á-Thái Bình Dương và Đại học Rangsit. Trung tâm được trang bị tài liệu bằng tiếng Pháp và các phương tiện kỹ thuật số nhằm hiện đại hoá việc giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Pháp ngữ.
Được tổ chức hai năm một lần từ năm 1999, CONFRASIE là nơi chia sẻ, trao đổi và thống nhất quan điểm giữa lãnh đạo các tổ chức giáo dục và nghiên cứu từ nhiều quốc gia trong khu vực. Hội nghị đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và khai thác tiềm năng chuyên môn của các thành viên cũng như định hướng chiến lược giáo dục đại học và nghiên cứu. Hội nghị hỗ trợ các thành viên đổi mới quản trị đại học thông qua đề xuất kỹ năng chuyên môn từ Cộng đồng Pháp ngữ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.