Kỷ niệm ngày mất anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Ngày 24/9 (tức ngày 20 tháng 8 Âm lịch) tại đền Thiên Trường (thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định), UBND thành phố Nam Định đã tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 713 năm ngày mất của anh hùng dân tộc - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống Trần Hưng Đạo của tỉnh Nam Định, được tổ chức hàng năm. Năm nay lễ hội diễn ra từ ngày 14/9 đến 24/9 (tức ngày 10/8 đến 20/8 âm lịch).


Lễ kỷ niệm 713 năm ngày mất của anh hùng dân tộc - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn năm nay có 2 phần: Phần lễ và phần hội. Sau màn trống hội là lễ dâng hương có sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh Nam Định và thành phố Nam Định cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Phần hội bao gồm nhiều hoạt động, trò chơi dân gian như múa rồng lân, múa sư tử, biểu diễn võ thuật cổ truyền, múa rối nước, thi đấu cờ tướng, đấu vật, tế Nam Quan, chọi gà và hát múa dân gian… Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể cũng rất được chú trọng.

 

Hiền Hạnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN