AP: Mỹ nhiều lần âm mưu ám sát Chủ tịch Fidel Castro

Hãng Associated Press (AP) cho biết chính quyền Mỹ đã nhiều lần cố gắng lật đổ Chủ tịch Cuba Fidel Castro kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 1959 và xem xét các phương án loại bỏ ông.

Theo AP, Chủ tịch Cuba Fidel Castro (ảnh) từng nhiều lần bị Mỹ toan lật đổ.


Theo AP, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng phát triển kế hoạch cho chất độc vào xì gà ưa thích của vị lãnh đạo Cuba cũng như cài đặt chất nổ trong vỏ ốc biển ở nơi ông Castro bơi. Tuy nhiên, tất cả các chương trình này không thực hiện được.

Ngoài ra, Mỹ đã sử dụng nhiều phương cách lật đổ nhà lãnh đạo của cuộc Cách mạng Cuba như các chương trình bí mật được Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) thực hiện tại Cuba nhằm mục đích dân chủ hóa dần dần xã hội Cuba.

Washington và La Habana hôm 17/12 đã quyết định khôi phục quan hệ ngoại giao, bị cắt đứt từ năm 1961.


T.N

 Nhà Trắng để ngỏ khả năng Chủ tịch Cuba thăm Mỹ
Nhà Trắng để ngỏ khả năng Chủ tịch Cuba thăm Mỹ

Nhà Trắng đã nêu khả năng Chủ tịch Cuba Raul Castro có chuyến thăm Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN